Xương rồng
-
Vì đẹp và có thể thu hút tài lộc nên nhiều người cho rằng nên trồng chuối cảnh trước nhà. Nhưng người xưa có câu “trước cau, sau chuối”, ý muốn nói cây chuối chỉ thích hợp trồng ở sau nhà.
-
Khởi nghiệp từ các sản phẩm mỹ phẩm thân thiện môi trường đang là xu thế hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Tại tỉnh Phú Yên, với niềm đam mê và tâm huyết, anh Trần Văn Vũ đã khởi nghiệp từ loài cây xương rồng mọc dại phổ biến ở làng biển thị xã Đông Hòa.
-
Cây cảnh như ống thép xanh xoắn xuýt này sẽ khiến bạn ngạc nhiên khi nở những bông hoa lớn xinh đẹp, lộng lẫy.
-
Cây cảnh này có vẻ ngoài dữ tợn nhưng có chút đáng yêu, khi chúng nở hoa dường như mọi sự mềm mại, ngọt ngào đều của cả một đời đều tích tụ trong đó.
-
Cây cảnh này có bề ngoài đáng sợ, càng sống lâu càng trở thành "quái vật" kỳ dị, ngang tàng nhưng toàn thân lại là vị thuốc quý, thực phẩm ngon.
-
Cây cảnh như suối tóc xanh, toàn cành không lá, nở hoa kết trái quanh năm, tăng vận khí cho gia đình
Nếu bạn chán lá có thể trồng cây cảnh như "que sậy" này, dù chúng không có lá xanh nhưng dáng vẻ như liễu rủ cũng có thể chữa lành tâm linh của bạn. -
Theo đuổi đam mê bằng cả tâm huyết với cây xương rồng, ông Phạm Phúc Giác (60 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được mệnh danh là “Vua xương rồng” miền Tây. Hơn 40 năm qua, ông Phúc đã sưu tầm, trồng, lai tạo và nhân giống hơn 100.000 cá thể xương rồng, với hơn 2.000 giống loài khác nhau.
-
Loại quả này không xa lạ với người dân ở Ninh Thuận và Bình Thuận nhưng hầu như không ai ăn, còn sang nước ngoài nó lại có giá đắt đỏ. Đó chính là quả xương rồng lê gai.
-
Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp của mình, chị Lê Thị Thùy Trang (24 tuổi, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cảm thấy thật biết ơn loài cây xương rồng gai góc đã cho chị động lực vươn lên để khẳng định bản thân, sống cống hiến cho cuộc đời.
-
Mặc dù người Mexico rất yêu thích các món ăn từ xương rồng nhưng đối với người dân các quốc gia khác, đây là món ăn rất kỳ lạ. Thậm chí, ở Việt Nam, ban đầu xương rồng vốn được coi như một loại cây dại.