Y tá dán băng dính vào miệng trẻ sinh non

Thứ ba, ngày 29/01/2013 16:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - Y tá của Bệnh viện Stafford, Anh đã dùng băng dính dán chặt núm vú giả vào miệng bé trai sinh non, khiến dư luận nước này phẫn nộ.
Bình luận 0

Bé trai Manson bốn tháng tuổi này có thể trạng rất yếu vì được sinh non trước 11 tuần và hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Stafford. Tuy nhiên, em bé thường xuyên khóc, khiến nữ y tá chăm sóc em đã dùng băng dính dính chặt núm vú giả vào miệng em bé.

img
Bé Manson (trái).

Một nhân viên bệnh viện đã nhìn thấy vụ việc và gọi điện báo cảnh sát. Bà mẹ Sarah đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy con trai mình nằm thoi thóp trên giường với chiếc núm vú giả bịt kín miệng.

Giới chuyên gia y tế cho rằng, việc làm của nữ y tá này là cực kỳ tàn nhẫn và nguy hiểm cho tính mạng của em bé, đặc biệt là khi em đang trong tình trạng điều trị về bệnh đường hô hấp.

Trong khi đó, mẹ của bé thì cho biết, bà rất tức giận và việc làm này quá nhẫn tâm bởi cậu con trai của bà có thể chết vì ngạt thở. Nữ y tá này đã bị đình chỉ công tác ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem