Yết Kiêu
-
Yết Kiêu là vị tướng tài ba, lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Bên cạnh tài năng, ông còn được biết đến với câu chuyện tình yêu chung thủy, từ chối 3 nàng công chúa để ở bên cô thôn nữ Quảng Ninh.
-
Vừa tài giỏi, lại đẹp trai, vị danh tướng này được rất nhiều người yêu mến, trong đó có 3 cô công chúa. Thế nhưng, ông vẫn một mực chung tình với cô lái đò tên Vân.
-
Thừa lúc giặc sơ ý và không nhìn thấy, Yết Kiêu nhảy tùm xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta, tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước, gây cho chúng những kinh sợ trên đường thủy.
-
Với cách tổ chức, quản lý quân đội một cách chặt chẽ về các mặt, quân đội nhà Trần được đánh giá là dũng mãnh một cách lạ thường.
-
Nếu Tam Quốc có “Ngũ hổ tướng” phò trợ Lưu Bị và Thục Hán thì ở Việt Nam cũng có 5 vị tướng vang danh lịch sử dưới trướng Trần Hưng Đạo, là công thần của nhà Trần lúc bấy giờ.
-
Sử sách và giai thoại dân gian từ bao đời nay lưu truyền về một người có tài bơi lội, lặn giỏi đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên – Mông thời Trần, đó là Yết Kiêu, quê ở Hải Dương, gia nô của Trần Hưng Đạo.
-
Sử sách và giai thoại dân gian từ bao đời nay lưu truyền về một người có tài bơi lội, lặn giỏi đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông thời Trần, đó là Yết Kiêu, quê ở Hải Dương, gia nô của Trần Hưng Đạo.
-
Hiện nay, huyện Gia Lộc là huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở. Đồng thời, Gia Lộc cũng được Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện.
-
Phạm Ngũ Lão được xem là hổ tướng thời nhà Trần và được Hưng Đạo Vương gả con gái cho. Nguyễn Địa Lô là cung thủ xuất sắc đương thời, ông từng được suy tôn là “thần tiễn”. Yết Kiêu nổi tiếng về bơi lặn, vua Nguyên có ý gả con gái cho nhưng ông từ chối.
-
Mặc dù có thân phận là công chúa hoàng gia nhưng công chúa An Tư phải hy sinh bản thân vì bình yên của đất nước.