Zelensky tuyên bố bất ngờ về cuộc chiến ở Donbas

Minh Nhật Thứ ba, ngày 17/12/2019 11:14 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với kênh truyền hình Nga Russia-1 TV rằng Ukraine có "quan điểm hơi khác" về các thỏa thuận Minsk so với Nga nhưng muốn kết thuộc cuộc chiến ở Donbas.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, các cuộc họp Normandy Four mang đến một cơ hội "để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine".

"Tôi tin rằng bằng cách tổ chức một cuộc họp với định dạng như vậy, chúng tôi có cơ hội đạt được kết quả và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Sẽ có một cuộc họp khác sau 4 tháng nữa vì nhiều vấn đề chưa thể được giải quyết ngay trong một lần, và có nhiều quan điểm khác nhau, nhiều vấn đề khác nhau", Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky cũng cho biết, tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Normandy Four, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quan trọng và lưu ý tầm quan trọng của việc bắt đầu đối thoại với nhau.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine  không thể nhất trí về một số vấn đề trong cuộc gặp lần đầu ở Paris.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem