Zimbabwe: Chống trả kẻ hiếp dâm, cô gái bị truy tố tội giết người

Đăng Nguyễn - Guardian Thứ sáu, ngày 02/07/2021 16:13 PM (GMT+7)
Một cô gái ở Zimbabwe bị truy tố tội giết người mặc dù cô khẳng định mình chỉ tự vệ trước kẻ tấn công tình dục, khiến giới luật sư và các nhà hoạt động lên án mạnh mẽ.
Bình luận 0

img

Sự việc xảy ra ở khu vực hẻo lánh.

Tariro Matutsa, 19 tuổi, nói cô hành động tự vệ bằng cách lấy thanh gỗ đập tới tấp vào người đàn ông tên Sure Tsuro, 40 tuổi.

Cô nói mình bị dồn vào chân tường khi đang nấu ăn tại nhà riêng ở Mudzi, khu vực hẻo lánh phía đông thủ đô Harare.

Tsuro được mô tả là có hành động khiếm nhã và liên tục đòi quan hệ tình dục.

“Khi Tsuro tiến lại gần, Matutsa dùng thanh gỗ đập tới tấp vào kẻ cưỡng hiếp, nhiều lần vào người và hai lần vào đầu”, báo cáo của cảnh sát cho biết.

Tsuro dường như bị choáng và bỏ đi. Nhưng thi thể người đàn ông này được tìm thấy vào ngày hôm sau.

Sự việc đã thổi bùng tranh cãi ở quốc gia châu Phi, về quyền của phụ nữ và vấn đề bạo lực tình dục đang gây nhức nhối dư luận.

Các nhà hoạt động nữ quyền ở Zimbabwe cho rằng, luật pháp nên bảo vệ phụ nữ phản kháng vì tự vệ. Luật pháp Zimbabwe cho phép tự vệ chính đáng nếu cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên, bị đe dọa như thế nào mới được phép phản kháng tùy thuộc vào cách diễn giải ở tòa.

Một Tiểu thuyết gia tên Tsitsi Dangarembga nói trường hợp của Matutsa là vấn đề nhức nhối trong xã hội Zimbabwe.

“Đây là một ví dụ khác về cách phụ nữ được coi là đối tượng của khoái cảm tình dục nam giới và là thú vui chung của nhiều nam giới ở Zimbabwe”, Dangarembga nói. “Nếu cô gái bị kết tội thì sẽ chỉ càng khiến các phụ nữ ngần ngại phản kháng trước những kẻ quấy rối tình dục”.

Năm 2016, Benhilda Dandajena, một người giúp việc khiếm thị, đã lấy dao làm bếp đâm chết một người đàn ông tìm cách cưỡng hiếp. Kết quả là Dandajena chịu án tù 3 năm, trong đó có 1,5 năm là án treo.

Beatrice Mtetwa, một luật sư ở Zimbabwe, nói: “Điều đau lòng là Matutsa mồ côi cha mẹ. Không có ai sẽ bảo vệ cô ấy. Các hiệp hội phụ nữ cần làm nhiều hơn nữa đối với những trường hợp như vậy”, Mtetwa nói.

Hiệp hội Luật sư Zimbabwe và phụ nữ ở Nam Phi (WLSA) đã cử người tham gia bào chữa cho Matutsa. WLSA cho rằng, “Matutsa hành động tự vệ và không chủ ý giết người”.

Cô gái 19 tuổi bị tạm giam một tuần và cho đến nay đã được tại ngoại. Matutsa sẽ ra tòa vào ngày 23.7.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem