1 huyện bán ra 95 tấn đào Pháp, giá 30-40.000 đồng/kg

Thứ tư, ngày 02/05/2018 13:00 PM (GMT+7)
Đó là huyện Bắc Hà-địa phương nổi tiếng với sản phẩm mận tam hoa cũng như các loại hình du lịch trãi nghiệm của tỉnh Lào Cai. Năm nay, ước sản lượng đào Pháp trên toàn huyện Bắc Hà đạt 95 tấn, trong đó tháng 4 đã bán ra 60 tấn, còn 30 tấn bán trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5...
Bình luận 0

Năm nay, các vườn đào Pháp tại Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã phục vụ cho du khách thưởng thức, mua về làm quà, trong đó có dịch vụ tham quan, trải nghiệm hái, thưởng thức quả đào tại vườn, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5...

img

Du khách thích thú với việc tự hái những trái đào tươi tại vườn.

Bắc Hà có khoảng 40 ha cây đào Pháp được trồng chủ yếu tại thị trấn Bắc Hà, các xã Na Hối, Tà Chải, Bản Phố, Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố. Vụ đào Pháp năm 2018, theo tính toán của ngành nông nghiệp huyện, sản lượng quả ước đạt 95 tấn, người dân Bắc Hà bắt đầu thu hoạch, bán tỉa từ trung tuần tháng 4, đến nay đã đạt hơn 60 tấn, các vườn đào Pháp đã dành hơn 30 tấn quả để phục vụ cho du khách dịp nghỉ lễ vừa qua. Hiện, giá đào quả tại Bắc Hà được bán ở mức từ 30 - 40.000 đồng/kg.

Năm nay, trọng điểm mùa đào Pháp chín rộ đúng dịp 30/4 - 1/5, nhiều vườn đào Pháp tại Bắc Hà đã mở cửa đón du khách vào tham quan, trải nghiệm hái và thưởng thức quả đào tươi ngay tại vườn. Đây cũng là một sản phẩm du lịch mới được người dân địa phương đưa vào nhằm tạo điểm đến và thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ năm nay.

Đức Anh (Báo Lào Cai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem