10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ

Thứ năm, ngày 02/12/2021 19:10 PM (GMT+7)
Các cựu ngôi sao của Premier League như Shaka Hislop, Glenn Johnson, Edwin van der Sar, Andrey Arshavin đều đã hoàn thành khóa học tốt nghiệp của mình theo các hướng khác nhau...
Bình luận 0

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff từng trích dẫn: “Bạn chơi bóng bằng cái đầu của bạn, và đôi chân của bạn ở đó để giúp bạn”.

Mặc dù những lời của Cruyff mô tả nhiều hơn về trận đấu trên sân, nhưng chúng có ý nghĩa rộng hơn. Sự nghiệp chuyên nghiệp của một cầu thủ tương đối ngắn ngủ; hầu hết nghỉ hưu ở độ tuổi 35. Một số cầu thủ chuyển sang hướng huấn luyện để ở lại với môn thể thao này, trong khi một số lại lao vào học.

Bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi còn rất trẻ, hầu hết các cầu thủ bóng đá đều từ bỏ việc học sau giờ học ở trường. Tuy nhiên, đã có một số cầu thủ nổi tiếng trong những năm qua, những người đã hoàn thành một mức độ giáo dục nhất định.

Các cựu ngôi sao của Premier League như Shaka Hislop, Glenn Johnson, Edwin van der Sar, Andrey Arshavin đều đã hoàn thành khóa học tốt nghiệp của mình theo các hướng khác nhau.

Điều đó nói rằng, chúng ta hãy xem một số cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn cao nhất thế giới:

10 - Fikayo Tomori

Nhiều người hâm mộ Chelsea và AC Milan coi Fikayo Tomori là nhân vật lớn tiếp theo trong bóng đá. Mùa hè vừa qua, trung vệ 23 tuổi này đã được Chelsea bán đứt cho AC Milan. Tính từ đầu mùa, anh đã có 12 trận cho sân cho Rossoneri.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 1.

Fikayo Tomori.

Mặc dù là một hậu vệ có tầm ảnh hưởng, cầu thủ trẻ này cũng có một kế hoạch dự phòng ngoài bóng đá. Tomori đã đăng ký lấy bằng quản lý kinh doanh tại Đại học Mở trong thời gian thi đấu cho The Blues vào năm 2019 và coi đó là một lựa chọn nếu sự nghiệp bóng đá không thành công. Tại Gravesend Grammar School, chàng trai quốc tịch Anh được các thầy cô đánh giá cao là một học sinh "sáng giá".

9 - Romelu Lukaku

Kể từ khi trở lại khoác áo Chelsea từ Inter Milan, Romelu Lukaku vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều do liên tiếp gặp chấn thương. Anh mới chỉ ra sân có 8 trận và ghi 3 bàn. Mùa trước, chân sút người Bỉ này là nhân tố chủ lực giúp Inter Milan lên ngôi tại Serie A.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 2.

Romelu Lukaku.

Tuy nhiên, Lukaku còn nhiều điều hơn những gì mà bạn có thể bắt gặp. Chàng trai 28 tuổi đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ công chúng. Ngoài ra, anh cũng là một người giỏi ngoại ngữ khi nói thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp và Congo.

8 - Simon Mignolet

Simon Mignolet từng có những năm tháng đáng nhớ cùng Liverpool và ĐT Bỉ. Ở tuổi 33, thủ thành này đã trở về quê nhà để khoác áo CLB Club Brugge. Ít người biết rằng Mignolet, tương tự như người đồng hương Lukaku của anh, thông thạo 5 thứ tiếng – Đức, Hà Lan, Anh, Pháp và tiếng Flemish bản địa. Hơn nữa, Mignolet còn có bằng Khoa học Chính trị và Luật mà anh lấy được từ Đại học Leuven. Điều này khiến anh trở thành một trong những cầu thủ có học thức cao nhất trên thế giới.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 3.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với Daily Mail, Mignolet tiết lộ: “Khi tôi bắt đầu chơi bóng, cha mẹ tôi đã bảo tôi phải vào đại học. Họ chỉ nói rằng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan và tìm thứ gì đó bạn có thể kết hợp với việc đá bóng. Đó không phải là vì quan tâm đến chính trị. Đó là để có một cái gì đó dự phòng trong trường hợp sự nghiệp của tôi không ổn".

7 - Juan Mata

Juan Mata là một trong những cầu thủ lâu năm nhất tại M.U ở thời điểm này. Ngoài một sự nghiệp thi đấu tuyệt vời, anh ấy còn là một học giả uyên bác. Chàng trai 33 đã tuổi có hai bằng cử nhân của trường Đại học Camilo Jose Cela ở Madrid. Một trong ngành Khoa học Thể thao và một trong ngành Tiếp thị.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 4.

Mata đã giành được cả hai bằng cấp khi còn đá cho Valencia và Chelsea. Trong tương lai, ngôi sao người Tây Ban Nha này có thể dấn thân vào công việc huấn luyện, nhưng anh cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc theo đuổi tâm lý học. 

6 - Andres Iniesta

Được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, Andres Iniesta không kém gì một huyền thoại ở Tây Ban Nha và Catalonia. Hiện tại, ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, cầu thủ người Tây Ban Nha đã gần như có mọi giải thưởng lớn với tư cách là một cầu thủ tên tuổi, từ La Liga, Cúp Nhà Vua, Champions League, Euro cho tới World Cup...

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 5.

Điều thú vị là, nhà cựu vô địch World Cup không chỉ là một người có tầm nhìn xa trên sân cỏ mà còn là một học giả. Iniesta có bằng kép – một về Sinh học và một về Khoa học thể thao. Nói không ngoa, tiền vệ 37 tuổi chính là thần tượng của nhiều cầu thủ trẻ trên thế giới.

5 - Yuto Nagatomo

Yuto Nagatomo - tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, từng có 7 năm thi đấu cho Inter Milan, là một trong những cầu thủ bóng đá được đào tạo bài bản nhất trên thế giới. Hậu vệ 35 tuổi này đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Meiji. Ngạc nhiên chưa? Nagatomo cũng là tác giả của hai cuốn sách về kinh tế học hiện đại.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 6.

Nagatomo khởi nghiệp với đội bóng của trường đại học, sau đó tới chơi cho FC Tokyo, Cesena, Galatasaray, Olympique Marseille và giờ trở lại FC Tokyo. Trong thời gian thi đấu cho Inter Milan vào năm 2013, anh đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

4 - Frank Lampard

Huyền thoại của Chelsea là một phần của "Thế hệ vàng nước Anh" và là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu ở thế hệ của mình. 3 danh hiệu Premier League, cùng với 1 UEFA Champions League, 1 UEFA Europa League và 2 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Anh đã nói lên sự vĩ đại của Frank Lampard.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 7.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chỉ số IQ của Lampard cao hơn 150, đưa anh vào top 0,5% dân số có IQ cao nhất thế giới và dĩ nhiên cựu ngôi sao Chelsea này cũng thuộc top những cầu thủ có trình độ học vấn cao ngất ngưởng. Lampard đã tốt nghiệp Trường Brentwood ở Essex với 11 điểm GCSE trong đó có điểm A về tiếng Latinh. Rất đơn giản, cựu HLV Chelsea là một trong những bộ óc lỗi lạc hiếm hoi trong làng bóng đá.

3 - Duncan Watmore

Dù đang chơi cho đội Hạng Nhất Anh Middlesbrough, nhưng thời còn khoác áo Sunderland, Duncan Watmore chính là một trong hai cầu thủ Premier League duy nhất tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Đó là vào năm 2015, chân sút 27 tuổi này đã đứng đầu trong số các sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Đại học Newcastle.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 8.

Sau đó, Duncan Watmore đã đăng ký thêm khóa học Thạc sĩ 2 năm về Lãnh đạo, Kinh doanh và Quản lý Quốc tế. Watmore nói: “Bóng đá là một sự nghiệp rất ngắn hạn và tôi luôn để ý đến những gì mình muốn làm tiếp theo. Tôi nghĩ rằng mình cần có bằng đại học và việc học sẽ giúp ích cho tương lai”.

2 - Vincent Kompany

Cựu đội trưởng Man City có một vị trí đặc biệt trong lòng NHM áo xanh với những năm tháng phục vụ và sự quyết tâm của mình. Với tư cách là nhà vô địch Premier League 4 lần, Kompany là một trong những hậu vệ được kính trọng nhất trong giải đấu. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa về cầu thủ người Bỉ là anh ấy là một học giả thực thụ ngoài sân cỏ.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 9.

Năm 2017, Vincent Kompany tốt nghiệp trường Kinh doanh Alliance Manchester, sau đó lấy tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Năm 2019, Đại học Manchester đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho Kompany. Sau khi giải nghệ, Kompany đã trở lại CLB thời niên thiếu Anderlecht với vai trò Giám đốc Thể thao. 

1 - Giorgio Chiellini

Huyền thoại của Italia và Juventus, Giorgio Chiellini được nhiều người biết đến như một trong những hậu vệ dữ dằn nhất thế giới. Thế nhưng ít người biết rằng, nhà vô địch Euro 2020 cũng là một trí thức ngoài sân cỏ.

10 cầu thủ bóng đá có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ: 2 huyền thoại đã có bằng thạc sĩ - Ảnh 10.

Chiellini đã hoàn thành chương trình học chuyên ngành kinh tế và thương mại tại Đại học Turin vào năm 2010. Nhiều năm sau, trung vệ 37 tuổi này đã tiến thêm một bước nữa để lấy bằng Thạc sĩ trong cùng khóa học.

“Chúng ta phải khuyến khích nhiều cầu thủ bóng đá học tập và tăng số lượng có trình độ đại học. Bởi vì cuộc đời còn dài”, Chiellini nói với hiệp hội cầu thủ thế giới (FIFPro) vào năm 2018.

PV (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem