10 chính khách hưởng lương cao nhất thế giới

Thứ bảy, ngày 24/07/2010 12:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Website Politics.ie của Ai-len vừa công bố danh sách 10 chính trị gia được hưởng lương cao nhất thế giới. Thật đáng ngạc nhiên, hai vị trí đầu “bảng xếp hạng” thuộc về hai chính khách châu Á.
Bình luận 0
img
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: 2,75 triệu USD/năm
img
Đặc trưởng khu Hong Kong Donald Tsang (Tăng Âm Quyến): 515.300 USD/năm
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa): 400.000 USD/năm
img
Thủ tướng Ireland Brian Cowen: 342.400 USD/năm
img
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy: 319.800 USD/năm
img
Thủ tướng Australia Kevin Rudd: 315.000 USD/năm
img
Thủ tướng Canada Stephen Harper: 309.000 USD/năm
img
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma: 305.000 USD/năm
img
Thủ tướng Đức Angela Merkel: 303.800 USD/năm
img
Thủ tướng Anh David Cameron: 300.400 USD/năm
Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem