10 cột mốc đáng nhớ của Capello tại ĐT Anh

Thứ sáu, ngày 10/02/2012 15:15 PM (GMT+7)
Dân Việt – Thứ Tư vừa qua, Fabio Capello đã từ chức HLV tuyển Anh. Tờ Goal vừa liệt kê ra 10 cột mốc đáng nhớ của “Don Fabio” trong thời gian 4 năm dẫn dắt “Tam sư”.
Bình luận 0

1. Gia hạn hợp đồng trước khi World Cup 2010 (2.6.2010)

img
 

Trước khi cùng các học trò hành quân tới Nam Phi, Capello đã đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với LĐBĐ Anh (FA). Đó là một phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của ông cho Three Lions tại vòng loại.

2. Đánh bại ĐT Tây Ban Nha (12.11.2011)

Trong trận giao hữu với các nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tại sân Wembley hồi tháng 11 năm ngoái, ĐT Anh đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng sít sao 1-0 nhờ pha lập công của Frank Lampard.

3. Loại Theo Walcott khỏi danh sách tham dự World Cup 2010 (1.6.2010)

Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, Capello đã gây sốc khi quyết định loại tiền vệ Theo Walcott khỏi đội hình, dù Walcott đã có rất nhiều đóng góp tại vòng loại, đặc biệt là hat-trick vào lưới Croatia. Nguyên nhân là do cầu thủ 22 tuổi sa sút phong độ trong giai đoạn hai của mùa giải 2009-2010.

4. Quyết định để Robert Green bắt chính trong trận mở màn World Cup 2010 (18.6.2010)

Ở trận mở màn World Cup 2010 với ĐT Mỹ, chiến lược gia người Italia đã gây bất ngờ khi để Robert Green bắt chính, dù thủ thành West Ham khi đó không có được phong độ tốt nhất.

5. Từ chức HLV (8.2.2012)

Do bất đồng với FA về quyết định truất băng đội trưởng của trung vệ John Terry nên Fabio Capello đã quyết định nộp đơn xin từ chức vào ngày 8.2 vừa qua.

6. Tước bỏ băng đội trưởng của John Terry (5.2.2010)

Trước sức ép của dư luận sau khi Terry dính líu tới vụ scandal tình ái với cô bạn gái Vanessa Perroncel của người đồng đội Wayne Bridge, Capello đã buộc phải tước bỏ chiếc băng thủ quân của cầu thủ 31 tuổi.

7. Phục hồi chiếc băng đội trưởng cho Terry (20.3.2011)

Do Rio Ferdinand thường xuyên phải nghỉ thi đấu do chấn thương nên Capello đã quyết định truất băng đội trưởng của cầu thủ đang khoác áo M.U để trao lại cho Terry.

8. Vĩnh viễn loại Beckham khỏi ĐT Anh (11.8.2010)

Sau trận giao hữu với Hungaria hồi đầu tháng 8.2010, Capello đã tỏ ra tức giận với màn trình diễn thất vọng của David Beckham và ông đã quyết định vĩnh viễn không triệu tập Becks vào đội hình.

9. Ra mắt Capello Index (10.5.2010)

Đầu tháng 5.2010, nhà cầm quân 65 tuổi đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ tại đảo quốc sương mù phải sững sờ khi đưa ra chỉ số Capello Index để phân tích, đánh giá hiệu quả thi đấu của các cầu thủ Anh.

10. Bị Đức “hất cẳng” khỏi vòng 1/8 World Cup 2010 (27.6.2010)

Mặc dù được đánh giá ngang tài, ngang sức, song “Tam sư” đã thi đấu quá kém cỏi và bị ĐT Đức vùi dập với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8 World Cup 2010. Điều đó khiến thầy trò Capello đã phải sớm xách vali về nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem