10 cựu sinh viên giàu nhất tốt nghiệp "lò" đào tạo tỷ phú USD

Linh Trang (Theo Businessinsider) Thứ ba, ngày 25/07/2017 17:05 PM (GMT+7)
Ngoài 2 siêu tỷ phú bỏ học giữa chừng là Bill Gates (89,2 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (64,2 tỷ USD), đây là danh sách 10 cựu sinh viên giàu nhất tốt nghiệp đại học Harvard.
Bình luận 0

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

1. Michael Bloomberg (Mỹ) tốt nghiệp MBA tại Đại học Harvard năm 1966. Ông là nhà sáng lập, CEO và chủ tịch của hãng truyền thông Bloomberg, cựu thị trưởng 3 nhiệm kỳ của thành phố New York. Giá trị tài sản ròng của Bloomberg ước tính khoảng 45,4 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

2. Steve Ballmer (Mỹ) là cựu CEO của Microsoft, Ballmer trở thành ông chủ của đội bóng rổ Los Angeles Clippers thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia NBA. Giá trị tài sản ròng của ông là khoảng 31,9 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

3. Jorge Paulo Lemann (Brazil) nhận bằng cử nhân Harvard năm 1961, là giám đốc và người đồng sáng lập quỹ 3G Capital. Tài sản ròng của ông ước tính khoảng 28,8 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

4. Len Blavatnik (Ukraina) lấy bằng MBA tại Harvard năm 1989, là nhà sáng lập và chủ tịch Access Industries - hoạt động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, truyền thông, đầu tư mạo hiểm và bất động sản trên toàn cầu. Tài sản ròng của ông khoảng 17,3 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

5. Ray Dalio (Mỹ) lấy bằng MBA tại Harvard năm 1973, là chủ tịch và nhà sáng lập của Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Tài sản ròng của Dalio khoảng 16.3 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

6. Hansjörg Wyss (Thụy Sỹ) lấy bằng MBA tại Harvard năm 1965, là chủ tịch của Wyss Foundation - tổ chức nhân đạo về y tế, giáo dục, nghệ thuật và bảo tồn đất đai. Tài sản ròng của ông khoảng 13 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

7. George Kaiser (Mỹ) lấy bằng cử nhân Harvard năm 1964 và tiếp tục lấy bằng MBA tại đây năm 1966. Ông là chủ tịch và CEO của GBK Group, công ty dầu và khí gas có trụ sở ở Oklahoma. Tài sản ròng của ông khoảng 11,5 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

8. Stephen Schwarzman (Mỹ) nhận bằng MBA tại Harvard năm 1972, ông là chủ tịch, CEO và nhà đồng sáng lập Blackstone - tập đoàn tài chính chuyên đầu tư vốn cổ phần tại Mỹ. Tài sản ròng của ông khoảng 10,9 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

9. Ernesto Bertarelli (Italy) nhận bằng MBA tại Harvard năm 1993, ông là chủ tịch Waypoint Capital, công ty đứng đầu ngành công nghệ sinh học, được bán cho Merck năm 2007 với giá 9 tỷ USD. Tài sản ròng của Bertarelli khoảng 9,6 tỷ USD.

10 cuu sinh vien giau nhat tot nghiep

10. Carlos Alberto Sicupira (Brazil) nhận bằng MBA tại Harvard năm 1984, là 1 trong những nhà sáng lập quỹ đầu tư 3G Capital. Tài sản ròng của ông khoảng 9,4 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem