10 danh thủ bóng đá chưa từng vô địch Champions League

Đông Hưng (Theo The Sun) Thứ ba, ngày 26/04/2016 21:00 PM (GMT+7)
Tờ The Sun vừa điểm mặt 10 danh thủ bóng đá nổi tiếng bậc nhất thế giới nhưng chưa một lần chạm tay vào danh hiệu Champions League cao quý. Trong số ấy có Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo (béo), Gianluigi Buffon hay Roberto Baggio…
Bình luận 0

img

1. Zlatan Ibrahimovic

Cho tới lúc này, Zlatan Ibrahimovic đã sưu tập đủ những danh hiệu cao quý ở các quốc gia mà anh từng tới thi đấu, thế nhưng chân sút người Thụy Điển này lại chưa một lần vô địch Champions League, thậm chí cả Europa League. Sau 14 mùa liên tiếp góp mặt ở Champions League, thành tích tốt nhất của Ibra chỉ là cùng đội bóng của mình vào tới bán kết. Tại vòng tứ kết năm nay, PSG của chân sút người Thụy Điển này đã bị Man City loại đầy cay đắng.

img

Ibrahimovic được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình chưa từng nếm trải vinh quang ở đấu trường số 1 châu Âu. Cuối mùa này, anh sẽ rời Man City theo dạng chuyển nhượng tự do. Điểm đến của chân sút 34 tuổi có thể là M.U, nơi mà anh kỳ vọng mình có thể hoàn tất giấc mơ.

2. Roberto Baggio

img

Huyền thoại người Italia chỉ có được chiếc cúp tầm cỡ châu lục duy nhất là UEFA Cup cùng Juventus năm 1993. Cũng trong năm đó, “Đuôi ngựa thần thánh” đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đến năm 1995, ông giành Scudetto cùng Juve nhưng chuyển sang AC Milan ngay sau đó, để rồi lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá Champions League của Lão bà năm 1996. Roberto Baggio là cầu thủ đầu tiên giành hai chức vô địch Serie A liên tiếp trong màu áo hai CLB khác nhau, nhưng ông chưa từng một lần giơ cao chiếc cúp bạc, thậm chí là còn chưa từng góp mặt tại trận chung kết.

3. Ronaldo Luis Nazário de Lima (Ronaldo “béo”)

“Ro béo” đã có đầy đủ những danh hiệu cao quý nhất mà bất kì một danh thủ nào cũng phải ao ước: 3 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hai lần vô địch World Cup cùng vô số chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau. Duy chỉ có một điều: “Ro béo” quá vô duyên với Champions League.

img

Anh giúp Barcelona giành Winners’ Cup (Cúp C3) ở mùa giải đáng nhớ 1996/97, và đoạt luôn UEFA Cup một năm sau cùng Inter. Ở thời điểm “Người ngoài hành tinh” cập bến Bernabeu năm 2002, Real Madrid là nhà ĐKVĐ châu Âu, nhưng anh chỉ đưa CLB Hoàng gia Tây Ban Nha lọt tới bán kết (thua Juve). Đến tháng 1.2007, anh gia nhập đoàn quân AC Milan, song không được thi đấu vì đã ra sân trong màu áo Los Blancos tại Champions League trước đó. Ronaldo vì vậy cũng không có tên trong danh sách được trao tặng huy chương khi Rossoneri vượt qua Liverpool trong trận chung kết.

4. Dennis Bergkamp

img

Trước khi trải qua 11 mùa bóng không-thể-quên với Pháo thủ, “người Hà Lan bay” đã thành danh trong màu áo Ajax và Inter ở đấu trường cấp châu lục. Anh đoạt Cup Winners’ Cup và UEFA Cup cùng Ajax, và rồi có tiếp chiếc cúp UEFA Cup thứ hai với Inter năm 1994. Trong 9 năm liền cùng Pháo thủ “bắn phá” Champions League, Bergkamp nhận được sự tán dương đặc biệt bởi những bàn thắng ma thuật mà anh ghi được. Thế nhưng, căn bệnh sợ đi máy bay khiến Bergkamp không thể thi đấu “xa nhà”, một phần nguyên nhân ảnh hướng tới kết quả thi đấu không tốt của Arsenal trên sân khách. Trong trận chung kết Champions League năm 2006 tại Paris, diễn ra giữa Arsenal và Barcelona, Bergkamp còn không được ra sân. Đó cũng là mùa giải cuối cùng của anh trước khi treo giày.

5. Gianluigi Buffon

img

Giống như Baggio, lần duy nhất Buffon bước lên đỉnh châu Âu là ở UEFA Cup, khi anh còn đầu quân cho Parma. Hiện tại, “Người nhện” Gigi đã có 9 mùa giải “gác đền” cho Juventus và chừng ấy thời gian, Lão bà không mang về phòng truyền thống CLB một danh hiệu Champions League nào. Cơ hội sở hữu chiếc cúp bạc đã đến rất gần với Buffon, khi anh cùng Juve chạm trán AC Milan tại Old Trafford. Buffon thậm chí còn đẩy được quả sút luân lưu của Seedorf nhưng không đủ để cứu vãn tỷ số chung cuộc 2-3 sau loạt luân lưu cân não.

6. Pavel Nedved

img

Trong những năm khởi dựng sự nghiệp với Lazio, cầu thủ người CH Czech đã đoạt Winners’ Cup năm 1999, trước khi chuyển quan Juve như sự thay thế trực tiếp cho Zidane hai năm sau đó. Đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ, Nedved làm "Lão bà" hồi xuân với bốn chức vô địch Serie A. Anh đạt đến độ chín nhất của sự nghiệp vào mùa giải 2002/03, khi dẫn dắt Juve tới trận chung kết Champions League. Tuy vậy, thật không may cho Juve và Nedved bởi anh bị cấm thi đấu vì thẻ phạt, để rồi Juve bại trận trước kình địch Milan. Phần thưởng Quả bóng vàng châu Âu 2003 chắc chắn không đủ để khỏa lấp nỗi buồn thất bại ở Champions League của anh.

7. Ruud Van Nistelrooy

img

Tiền đạo 33 tuổi người Hà Lan đang đứng ở vị trí Á quân trong danh sách các tay săn bàn hàng đầu lịch sử Champions League, với 60 bàn (kém Raul 5 bàn). Anh đã 3 lần đoạt ngôi vị Vua phá lưới đấu trường lớn nhất cựu lục địa, song chỉ hiện diện ở bán kết đúng hai lần, cùng Manchester United. Từ khi chuyển tới Real Madrid năm 2006, “Van Gol” thậm chí còn chưa được chứng kiến Los Blancos vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên (1/8).

8. Lothar Matthaus

img

Lothar Matthaus là huyền thoại danh tiếng bậc nhất bóng đá Đức, từng cùng ĐTQG nước này vô địch cả Euro lẫn World Cup. Ngoài ra, anh cùng từng Inter Milan và Bayern Munich sưu tập rất nhiều danh hiệu cao quý cấp quốc gia. Thế nhưng Lothar Matthaus lại chưa bao giờ chạm tay vào chiếc cúp vô địch Champions League. Có 2 lần, cựu tiền vệ huyền thoại này đã cùng Bayern Munich vào tới chung kết, đó là vào các năm 1987 và 1999, nhưng đội bóng của anh đều thất bại. Chút an ủi cho Lothar Matthaus chỉ là cùng Inter Milan vô địch UEFA Cup mùa 1990/91.

8. Eric Cantona

img

Tên tuổi của Eric Cantona gắn liền với M.U, nhưng trong khoảng thời gian huyền thoại bóng đá Pháp khoác áo “Quỷ đỏ” từ 1992 tới 1997, đội bóng này chỉ là thế lực ở làng bóng đá Anh, chứ chưa vang danh tại Champions League. Năm 1997, Eric Cantona dẫn dắt “Thế hệ vàng 1992” của M.U đi tới bán kết, nhưng sau thất bại trước Dortmund, ông đã quyết định rời CLB khi mùa giải khép lại.

9. Francesco Totti

img

Cả sự nghiệp chơi bóng của mình, Francesco Totti gắn bó với AS Roma và có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến anh chưa bao giờ có thể chạm tay vào chiếc cúp Champions League. AS Roma có thể là một thế lực ở Italia, đối trọng với những Juventus, Inter Milan hay AC Milan, nhưng khi ra đấu trường châu Âu, họ chỉ là một tay mơ. Thành tích tốt nhất của đội bóng màu áo bã trầu chỉ là vào tứ kết các năm 2007 và 2008 (đều thất bại trước M.U). An ủi duy nhất cho Totti có lẽ là việc anh chính là cầu thủ già nhất ghi bàn ở Champions League.

10. Fabio Cannavaro

img

Fabio Cannavaro là đội trưởng ĐT Italia vô địch World Cup 2006. Trong sự nghiệp của mình, anh từng khoác áo những đội bóng khổng lồ như Inter Milan, Juventus hay Real Madrid. Tuy vậy, nó lại chưa bao giờ giúp anh chạm tay vào chiếc cúp Champions League. Thành tích tốt nhất của Fabio Cannavaro cùng đội bóng của mình chỉ là vào tới bán kết giải đấu này. Đó là vào năm 2003, khi anh khoác áo Inter Milan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem