10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam: Có cựu sao PSG

Thứ hai, ngày 14/09/2020 15:10 PM (GMT+7)
Những năm qua, các đội bóng tại V.League đã sử dụng nhiều hơn những ngoại binh đến từ châu Âu, bao gồm cả Pháp. Trong số này, một số gương mặt đã thành công trong việc chiếm được thiện cảm từ NHM bóng đá trong nước sau quãng thời gian chinh chiến tại dải đất hình chữ S.
Bình luận 0

Nhân sự kiện nhiều danh thủ Pháp sắp sửa sang Việt Nam thi đấu giao hữu, hãy cùng GOAL điểm lại 10 cầu thủ đến từ đất nước hình lục lăng từng tung hoành trên các sân cỏ tại V.League.

1. DAVID SERENE | CÔNG AN TP.HCM (2000-2002)

David Serene là một trường hợp đặc biệt tại V.League. Cựu cầu thủ người Pháp đến Việt Nam để hoạt động kinh doanh và chưa từng trải qua lớp đào tạo bài bản nào.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 1.

Thế nhưng, trong năm đầu tiên V.League lên chuyên, David Serene đã chấp nhận lời mời của HLV Ngô Lê Bằng để về đầu quân cho Công an TP.HCM.

Mặc dù chỉ là dân nghiệp dư, song với khả năng của mình, anh vẫn biết cách khiến mọi hàng thủ phải e dè, đặc biệt là khi đá cặp với Huỳnh Đức trên hàng công.

Năm 2002, khi Công an TP.HCM chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á, David Serene cũng đã quyết định ngừng chơi bóng để tập trung vào công việc và chăm lo cho gia đình.

2. FREDERIC RAULT | CÔNG AN TP.HCM (2000-2001)

Giống như David Serene, Frederic Rault cũng đến Việt Nam vì công việc kinh doanh và sau đó đã vô tình bén duyên với trái bóng tròn.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 2.

Sau khi chia tay Công an TP.HCM, cầu thủ người Pháp đã sang Thái Lan làm việc cho một công ty sản xuất thuốc thú y, với vai trò nhân viên giải quyết khiếu nại.

3. CEDRIC MOUKOURI | HÒA PHÁT HÀ NỘI (2009)

Chân sút người Pháp chính là mũi nhọn trên hàng công của Hòa Phát Hà Nội tại giải hạng Nhất 2009.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 3.

Sau khi giúp đội bóng Thủ đô thăng hạng vào cuối mùa, Moukouri đã quyết định quay trở về Pháp chơi bóng.

4. JOHNNY NGUYỄN NGỌC ANH | HÀ NỘI ACB (2011-2012)

Trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội, tiền vệ sinh năm 1986 từng có nhiều năm chơi bóng tại các đội trẻ ở Pháp gồm Lens, Sedan và Reims.

Johnny Nguyễn được HLV Nguyễn Thành Vinh của Hà Nội ACB đánh giá rất cao và nhanh chóng được đội bóng Thủ đô ký hợp đồng ở giai đoạn lượt về V.League 2011.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 4.

Đến lượt về V.League 2012, sau nửa mùa giải tập "chay", Johnny Nguyễn cuối cùng nhận quốc tịch Việt Nam và được phép ra sân với tư cách nội binh.

Mặc dù vậy, tiền vệ sinh năm 1986 lại không gắn bó với Hà Nội ACB được lâu. Sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên bị bắt hồi tháng 8 cùng năm, Johnny Nguyễn cũng đã quyết định về châu Âu để tiếp tục sự nghiệp.

5. ANTOINE GOULARD | HÀ NỘI (2015)

Lượt về V.League 2015, Goulard được CLB Hà Nội chiêu mộ với hy vọng lấp đầy khoảng trống mà Daneil Cyrus để lại.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 5.

Mặc dù vậy, trung vệ người Pháp chỉ có thể ra sân cho đội bóng Thủ đô vỏn vẹn hai trận đấu, trước khi phải rời Việt Nam và quay trở về châu Âu.

6. LORIS ARNAUD | HÀ NỘI (2016-2017)

Trong hai mùa giải khoác áo Hà Nội, cựu tiền đạo PSG chỉ được xem là phương án dự bị chiến lược và không được trao nhiều cơ hội ra sân.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 6.

Sau đó, Loris Arnaud đã sang Indonesia chơi bóng và phần nào khẳng định được giá trị của mình. Hiện tại, anh đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay TIRA-Persikabo.

7. ZAROUR CHAHER | SANNA KHÁNH HÒA BVN (2016-2019)

Chaher Zarour từng trải qua một mùa giải thi đấu tại Ligue 1 trong màu áo Dijon. Lúc bấy giờ, anh đã được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá đến 1 triệu Euro.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 7.

Sau khi rời Pháp để đến Việt Nam, Chaher Zarour đã nhanh chóng gây dựng nên tên tuổi của mình trong 4 mùa giải phục vụ Sanna Khánh Hòa BVN nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng và sự chắc chắn ở mặt trận phòng ngự. Đáng chú ý, lúc bấy giờ anh đã bước sang tuổi 33.

Sau khi đội bóng Phố biển xuống hạng, Zarour cũng đã trở về nước chơi bóng và hiện đang tận hưởng những năm tháng cuối sự nghiệp.

8. YOUSSOUF TOURE | SANNA KHÁNH HÒA BVN (2017-2019), BÌNH DƯƠNG (2020 - HIỆN TẠI)

Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Việt Nam, Y.Toure đã lập tức cho thấy khả năng hòa nhập nhanh của mình.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 8.

Một mùa sau, anh chính là người chèo lái hàng công của Sanna Khánh Hòa và giúp đội bóng Phố biển giành hạng ba chung cuộc.

Đến đầu năm nay, Y.Toure quyết định gia nhập B.Bình Dương. Tại đây, anh đã thi đấu với vai trò như một tiền vệ tấn công thay vì mũi nhọn trên hàng tiền đạo như trước đây.

9. VICTOR NIRENNOLD | SHB ĐÀ NẴNG (2019)

Được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự của SHB Đà Nẵng, song Nirennold sau đó lại thường xuyên mắc nhiều sai lầm đáng trách, khiến đội bóng sông Hàn nhận những bàn thua khó hiểu.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 9.

Như một lẽ tất yếu, trung vệ người Pháp đã bị thải loại vào cuối mùa giải năm đó. Hiện tại, anh đang chơi bóng tại Malaysia trong màu áo UiTM.

10. PHILIPPE NSIAH | SHB ĐÀ NẴNG, THANH HÓA (2020)

Cập bến SHB Đà Nẵng với tham vọng rất lớn, song Nsiah lại không thể để lại bất kỳ ấn tượng nào trong quãng thời gian khoác áo đội bóng sông Hàn, ngoại trừ sự cố cãi tay đôi với HLV Lê Huỳnh Đức ngay trong trận đấu.

10 ngoại binh người Pháp chinh chiến ở Việt Nam. Họ là ai? - Ảnh 10.

Sau đó, cầu thủ từng ăn tập tại lò PSG đã gia nhập Thanh Hóa. Tuy nhiên, ngay trong những buổi tập đầu cùng đội bóng xứ Thanh, Nsiah đã dính chấn thương và bị thanh lý hợp đồng không lâu sau đó.

PV (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem