10.000 người của một tỉnh ở Philippines đã thiệt mạng

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 12:15 PM (GMT+7)
Ngày 10.11, chính quyền Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão Haiyan (bão Hải Yến) tấn công nước này, riêng tại tỉnh Leyte có thể đã lên đến 10.000 người.
Bình luận 0
Ông Elmer Soria – cảnh sát trưởng khu vực trích nguồn tin từ tỉnh trưởng Leyte vào cuối ngày 9.11 cho biết: khoảng 10.000 người dân ở đây đã bị thiệt mạng, hầu hết là do chết chìm bị lũ cuốn trôi hoặc do nhà sập.

Số gười thiệt mạng tập trung chủ yếu tại thành phố Tacloban – thủ phủ tỉnh Leyte và là thành phố lớn nhất trên tỉnh đảo Leyte, có dân số 200.000 người. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy khoảng 300-400 thi thể nạn nhân. Dự định trong ngày 10.11, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lễ tang tập thể tại thị trấn Palo, gần Tacloban.

Một số hình ảnh cho thấy thành phố Tacloban đổ nát và đau thương sau bão Haiyan:





img
img
img
img
img
img
img
img
Cẩm Mai (theo AP) (Cẩm Mai (theo AP))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem