12.000 lính Trung Quốc tập trận phòng không

Thứ tư, ngày 04/08/2010 16:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không quy mô lớn mang tên "Tiên phong 2010", với sự tham gia của 12.000 binh sĩ thuộc các lực lượng hải, lục, không quân.
Bình luận 0

Khoảng 100 máy bay các loại và các đơn vị pháo cao xạ, tên lửa phòng không đã được huy động tham gia cuộc tập trận, chia làm hai giai đoạn, diễn ra đồng thời tại 7 thành phố của hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông, kéo dài trong 5 ngày.

 img
Trung Quốc diễn tập phòng không quy mô lớn

Trong giai đoạn một, các lực lượng sẽ tiến hành các nội dung sơ tán khẩn cấp, tác chiến, trinh thám, cảnh báo sớm, tấn công đất đối không.

Trong giai đoạn hai, lực lượng phòng không sẽ tiến hành kiểm tra khả năng đánh chặn các đơn vị trên không trong "môi trường điện từ phức tạp".

Tháng Bảy vừa qua, quân đội Trung Quốc cũng đã tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn trên biển Hoàng Hải.

Theo Xinhua

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem