121 ngày làm việc đầu năm 2016, Tiền Giang họp 130 lần

Phương Dung Thứ năm, ngày 07/07/2016 09:51 AM (GMT+7)
Trong vòng 6 tháng, với 121 ngày làm việc, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 130 hội nghị, hội thảo, cuộc họp lớn để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội...
Bình luận 0

Ngày 6.7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

img

UBND tỉnh Tiền Giang thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.

Tại cuộc họp này, ông Phạm Văn Trọng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức trên 130 cuộc hội nghị, hội thảo, cuộc họp quan trọng, có tính chuyên đề và hàng chục chuyến đi thực tế cơ sở để chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh như phòng chống hạn mặn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư... Nếu trừ các ngày cuối tuần và nghỉ lễ, trong 121 ngày làm việc Tiền Giang phải họp hơn 130 lần - ngày nào cũng họp.

Thế nhưng, điều đáng tiếc là chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Tiền Giang nhiều năm nay luôn tụt.

Cụ thể, xếp hạng 12/63 năm 2007, năm 2008 hạng 21/63, năm 2009 xếp hạng 9/63, năm 2013 hạng 37/63 và năm 2014 hạng 52/63. Dù có Mỹ Tho là đô thị loại 1 nhưng PCI Tiền Giang nhiều năm ở Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đứng trên duy nhất địa phương tận cùng Tổ quốc là Cà Mau.

Đáng nói là, láng giềng với Tiền Giang - tỉnh Đồng Tháp trong 5 năm liên tục luôn đứng top 5 về PCI. Trong 2 năm 2014 và 2015, tỉnh này giữ vững vị trí á quân. Cùng với Đà Nẵng, Đồng Tháp cũng đang dần xác lập hình ảnh một chính quyền gần dân và doanh nghiệp. Báo cáo kết quả PCI nhận định để thúc đẩy phát triển kinh tế, Đồng Tháp đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, xem hành chính là để phục vụ xã hội, phục vụ người dân… chứ không phải là công cụ quản lý xã hội. Một yếu tố quan trọng giúp chỉ số PCI Đồng Tháp tăng cao chính là nhờ... giảm họp. Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch giảm 30% số cuộc hội họp để lãnh đạo các ngành, các địa phương có nhiều thời gian đi cơ sở để tiếp xúc với người dân, với doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ từng điểm nghẽn. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp chỉ tổ chức vài chục cuộc họp quan trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem