13 phụ nữ tố nam tài tử Pháp Gerard Depardieu hiếp dâm

Thứ năm, ngày 13/04/2023 07:00 AM (GMT+7)
13 phụ nữ từng làm việc với Gerard Depardieu tố cáo nam diễn viên người Pháp quấy rối tính dục.
Bình luận 0

Nam diễn viên người Pháp Gerard Depardieu đang phải đối mặt với cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục đối với 13 phụ nữ. Đây là loạt bài điều tra được công bố bởi hãng tin tức Mediapart của Pháp. Cáo buộc nêu rõ những hành vi quấy rối tình dục diễn ra khi quay 11 bộ phim từ năm 2004 đến năm 2022, nạn nhân là các diễn viên nữ, chuyên gia trang điểm và nhân viên sản xuất. Các hành vi trải dài từ cố gắng đụng chạm đến tấn công tình dục.

Tuy nhiên, theo tuyên bố từ văn phòng công tố Paris, không ai trong số 13 phụ nữ đứng ra khởi kiện Depardieu. Cụ thể, công tố viên chưa nhận được bất kỳ vụ kiện mới nào và cuộc điều tra chính thức được khởi động vào năm 2020, sau vụ kiện của Charlotte Arnaud đối với Depardieu vẫn đang tiếp diễn.

Đáp lại, đại diện pháp lý của Depardieu đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc có thể dẫn đến luật hình sự và khẳng định nam diễn viên sẽ bỏ ngoài tai những bài báo không có tính pháp lý.

13 phụ nữ tố nam tài tử Pháp Gerard Depardieu hiếp dâm

13 phụ nữ tố nam tài tử Pháp Gerard Depardieu hiếp dâm - Ảnh 1.

Tài tử Pháp Gerard Depardieu. (Ảnh: RT).

Một trong những phụ nữ là cựu diễn viên phụ từng làm việc cho một bộ phim vào năm 2015 có tên "The Box" đã tố cáo Depardieu. Người này khẳng định nam diễn viên "đã luồn tay vào trong váy của cô" và "cố gắng thò tay vào quần lót của cô". Sau khi cô đẩy anh ta ra, nam diễn viên được cho là đã trở nên hung hăng và "cố gắng đẩy quần lót của tôi sang một bên để quấy rối". Báo cáo cũng dẫn lời một thành viên của nhóm sản xuất nói rằng, quá trình quay "The Box" đã bị tạm dừng vì "một phụ nữ nói rằng cô ấy từng là nạn nhân tấn công tình dục của Gerard Depardieu". Cảnh cuối cùng đã được sửa đổi để diễn viên phụ không còn đứng cạnh Depardieu, theo thành viên nhóm sản xuất ẩn danh. Một diễn viên từng làm việc trong phim khẳng định, cô ấy đã nghe thấy Depardieu sỉ nhục nữ diễn viên phụ ngay tại trường quay.

Một sự cố khác được cho là đã xảy ra trong quá trình quay phim "Disco" của đạo diễn Fabien Onteniente. Depardieu đang đóng vai ông chủ của một hộp đêm trong một cảnh có khoảng 250 diễn viên phụ, bao gồm cả Helène Darras, người tuyên bố rằng nam diễn viên đã ôm eo cô và cố gắng sờ soạng vòng ba của nữ diễn viên.

13 phụ nữ tố nam tài tử Pháp Gerard Depardieu hiếp dâm - Ảnh 2.

Gerard Depardieu và Anne Brochet trong phim Cyrano de Bergerac. (Ảnh: IT).

Loạt bài của Mediapart có xác nhận của nhà làm phim và nhà sản xuất đã làm việc với nam diễn viên trên phim trường nơi xảy ra hành vi sai trái. Những người này bao gồm Onteniente, Olivier Dahan và nhà sản xuất Alain Goldman ("La vie en Rose"), Graham Guit và Fabio Conversi ("Xin chào tạm biệt"), Safy Nebbou ("L'autre Dumas") và Pascal Breton ("Marseille"). Ngoại trừ Onteniente, các đạo diễn và nhà sản xuất phủ nhận việc nhìn thấy bất kỳ sự cố nào trong quá trình quay phim.

Đây không phải là lần đầu tiên Depardieu đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục. Vào tháng 12/2020, nam diễn viên bị truy tố tội hiếp dâm và tấn công tình dục liên quan đến vụ án năm 2018 do Charlotte Arnould đệ trình. Vụ án trước đó đã bị hủy bỏ vào năm 2019 do thiếu bằng chứng nhưng đã được mở lại vào năm 2020 và các cáo buộc hình sự đã được đệ trình vào tháng 12. Cho đến nay, chưa có biện pháp giam giữ nào được thực hiện đối với nam diễn viên.

Các cáo buộc chống lại Depardieu là một phần của phong trào #MeToo trong ngành công nghiệp giải trí nhằm buộc những kẻ quấy rối và tấn công tình dục phải chịu trách nhiệm về hành động của của chúng.

Phương Việt (Variety)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem