16 năm đưa dòng điện vượt dãy Trường Sơn

Hoàng Vân Thứ hai, ngày 25/08/2014 08:03 AM (GMT+7)
16 năm qua (từ tháng 8.1998), ngành điện Việt Nam đã nỗ lực đưa dòng điện vượt dãy  Trường Sơn đến với nhân dân Lào, tất cả đều vì tình hữu nghị thân thiết giữa 2 nước Việt - Lào...
Bình luận 0

Không để bạn thiếu…

Ông Phan Văn Vĩnh – Phó Giám đốc Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) cho biết: Mặc dù Việt Nam vẫn đang phải vất vả, căng thẳng với “bài toán” thiếu điện, nhưng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung vẫn luôn chỉ đạo PC Quảng Trị phải nỗ lực, cố gắng hết sức để cung cấp đủ điện cho nước bạn Lào. Đây là chính sách ưu tiên hợp tác, trao đổi năng lượng có tính chiến lược, lâu dài đã được ký kết trong các hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt – Lào.

Còn nhớ, có một số thời điểm nguồn điện thiếu hụt, song PC Quảng Trị vẫn luôn cấp điện liên tục, đảm bảo chất lượng điện áp và tần số cho 2 tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào. Công tác quản lý vận hành lưới điện luôn được điện lực 2 bên phối hợp thực hiện tốt trong nhiều năm qua.

PC Quảng Trị là đơn vị đầu tiên của miền Trung bán điện sang huyện Sepon, Lào qua cửa khẩu Lao Bảo - Denxavan từ tháng 8.1998. Đến năm 2003, công ty tiếp tục bán điện sang các huyện SaMoi và huyện TaOy thuộc tỉnh Salavan qua cửa khẩu LaLay- SaMoi.

Mặc dù sản lượng điện sử dụng chưa nhiều, cao nhất trong năm 2011 sản lượng điện tiêu thụ của SePon - Xavanakhet là 22,5 triệu kWh, của huyện Salavan là 1,3 triệu kWh, doanh thu cả năm chỉ gần 30 tỷ đồng, nhưng trong quãng thời gian đó PC Quảng Trị và Điện lực các tỉnh Xavanakhet, Xalavan đã có sự hợp tác tích cực, tăng cường thêm tình đoàn kết giữa ngành điện 2 nước Việt– Lào.

Thắt chặt thêm tình hữu nghị

Thực tế, nhiều năm qua, ngoài việc cung cấp điện cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng biển đảo, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) còn hợp tác mở rộng cung cấp điện cho nhân dân khu vực biên giới Việt – Lào qua 4 cửa khẩu: Lao Bảo, Lalay - Quảng Trị, Đăk Oóc - Quảng Nam, Bờ Y - Kon Tum.

Trong quá trình cung cấp điện phục vụ nhân dân nước bạn Lào, EVN CPC đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là địa hình chủ yếu là núi rừng, dân cư thưa thớt gây trở ngại cho quá trình quản lý, kinh doanh mua bán điện. Sự khác biệt về ngôn ngữ, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; việc kéo dây, dựng cột, đầu tư trạm biến áp không chỉ đòi hỏi công sức mà còn cần vốn đầu tư rất lớn.

Song thực hiện chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVN CPC đã liên tục đầu tư xây dựng nhiều công trình điện quan trọng cung cấp sản lượng điện hằng năm ngày một tăng, nhằm đảm bảo chất và lượng điện cung cấp cho nước bạn.

Nhân dân 2 nước đều nhận thức: Tuyến biên giới Việt – Lào là “cầu nối” có tầm quan trọng chiến lược về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, đối ngoại của 2 nước. Để sự hợp tác có hiệu quả và toàn diện hơn nữa, trong thời gian tới, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện năng giữa Việt Nam và Lào sẽ thống nhất về kế hoạch hợp tác, trao đổi điện năng.

EVN CPC rất mong muốn góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền vững giữa hai nước Việt – Lào anh em qua những dòng điện sáng.

  Theo thống kê của PC Quảng Trị, trong năm 2013, đơn vị bán điện cho Tổng Công ty Điện lực Lào qua 2 cửa khẩu Lao Bảo và Lalay với tổng sản lượng hơn 19 triệu kWh. Năm 2014, do nhu cầu sử dụng điện của người dân Lào tăng cao nên chỉ trong 7 tháng, PC Quảng Trị đã xuất khẩu 16,3 triệu kWh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem