18 năm tù cho kẻ dâm ô, định giết bé gái 8 tuổi để bịt đầu mối

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 28/12/2017 15:36 PM (GMT+7)
TAND tỉnh Quảng Trị ngày 28.12 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Viên (46 tuổi, trú thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) về tội “Giết người” và “Dâm ô với trẻ em”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, ngày 10.6, bé gái L.T.K.A (8 tuổi, hàng xóm của Viên) sang nhà Viên tìm con gái Viên. Lúc này, Viên liền gạt cháu K.A cùng đi tìm con gái mình ở rừng tràm gần nhà.

Tại rừng tràm hoang vắng, Viên dùng tay sờ soạng vào vùng kín của cháu K.A.

img

Trần Viên đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: CTV

Khi nghe bé gái K.A nói rằng: “Bác Viên thả cháu ra, cháu về cháu mách ba đó” thì Viên dừng lại. Thế nhưng, sợ bị lộ hành vi dâm ô của mình, Viên nảy sinh ý định giết cháu K.A để bịt đầu mối.

Tiếp đó, Viên ném bé K.A xuống sông Biền dù K.A van xin rằng mình không biết bơi.

Khi thấy K.A chìm hẳn xuống nước thì Viên bỏ về nhà. Lúc này, K.A nắm được cọng cỏ ven bờ nên bám lấy trườn được vào bờ, thoát chết.

Cháu K.A sau đó về nhà mách bố, còn Viên hay tin bị tố cáo đã bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến ngày 15.6 mới ra đầu thú tại Công an huyện Hải Lăng.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Trần Viên 18 năm tù giam về tội “Giết người” và “Dâm ô với trẻ em”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem