18 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp khẩn bàn cách ứng phó

K.Nguyên Thứ ba, ngày 19/04/2022 05:45 AM (GMT+7)
Sau khi ghi nhận liên tiếp các trận động đất ở Kon Tum, có trận độ lớn lên đến 4.5, dự kiến, sáng nay, 19/4, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức họp với các bộ, ngành, chuyên gia để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, sau khi ghi nhận liên tiếp các trận động đất ở Kon Tum,  sáng nay, 19/4, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các công ty quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đặc biệt là thủy điện Thượng Kon Tum để bàn các giải pháp ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Được biết, trong thời gian gần đây, ghi nhận sự gia tăng các trận động đất trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum).

Viện Vật lý địa cầu cho biết vào hồi 7 giờ 19 phút 12 giây (giờ GMT; tức 14 giờ 19 phút 12 giây giờ Hà Nội) ngày 18/4, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.727 độ vĩ Bắc, 108.442 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. 

Động đất ở Kon Tum, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp khẩn bàn các tình huống ứng phó - Ảnh 1.

Vị trí tâm chấn động đất ở Kon Tum. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đây là trận động đất thứ 5 diễn ra từ sáng đến thời điểm hơn 14 giờ 19 ngày 18/4 được Viện Vật lý địa cầu phát tin cảnh báo. 

Các trận động đất xảy ra trước đó trong ngày 18/4 lần lượt có độ lớn từ 2.9 đến 4.5.

Trong ngày 17/4, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất liên tục, với các độ lớn từ 2.7 đến 3.0.

Ngày 16/4, khu vực này cũng xảy ra 2 trận động đất. Ngày 15/4, xảy ra 6 trận động đất, cũng tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày, tại huyện Kon Plông, Kon Tum ghi nhận có tới 18 trận động đất.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, khu vực Kon Plông nằm trên đới đứt gãy nên có ghi nhận có động đất, nhưng thời gian gần đây tần suất xuất hiện các trận động đất dày hơn.

"Hiện, chúng tôi vẫn đang có những nghiên cứu bổ sung về các trận động đất này, đồng thời nghiên cứu xem liệu có mối liên hệ nào với các công trình thủy điện trên địa bàn với các trận động đất hay không?", ông Xuân Anh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem