Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo và động vật hoang dã qua biên giới

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 13/08/2022 19:36 PM (GMT+7)
Ngày 13/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới.
Bình luận 0

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Cao Trọng Nghĩa (45 tuổi, trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Hoàng Văn Nghiệp (42 tuổi, trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 ngày 13/8, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) tổ chức tuần tra, mật phục tại địa phận thôn Iệc (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thì phát hiện 2 đối tượng trên đang có hành vi vận chuyển pháo và động vật hoang dã trái phép.

Kon Tum: Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo và động vật hoang dã qua biên giới - Ảnh 1.

2 đối tượng và tang vật thu giữ được. Ảnh: CTV

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang vận chuyển hai bao tải màu đỏ, bên trong mỗi bao tải chứa 20 hộp nặng 64kg (nghi là pháo) và hai bao tải màu xanh, bên trong có 5 cá thể động vật hoang dã còn sống (nghi là tê tê).

Qua đấu tranh, Cao Trọng Nghĩa và Hoàng Văn Nghiệp khai, cả hai nhận vận chuyển thuê số tang vật trên từ Lào về Việt Nam cho một người đàn ông tên Dũng, không rõ nhân thân, lai lịch với tiền công 6 triệu đồng

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm gần đó, các cơ quan chức năng phát hiện thêm khoảng 120kg pháo. 

Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất hồ sơ để tiếp tục xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem