2 mẹ con giết, phi tang xác người trúng số đề để quỵt tiền lĩnh án

Chủ nhật, ngày 18/02/2018 08:44 AM (GMT+7)
Đến nhà người bán “số đề” để thanh toán số tiền trúng 120 triệu đồng, không ngờ, anh T đã mãi không trở về.
Bình luận 0

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai mẹ con Nguyễn Thị Mến (SN 1968) và Mạc Văn Duy (SN 1995), trú ở Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương về các tội Giết người, Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.

img

Duy thời điểm sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt.

Theo cáo trạng, vì nợ số tiền trúng “đề” 120 triệu đồng của anh Nguyễn Xuân T (SN 1973, trú tại xã Phượng Hoàng, Thanh Hà), mẹ con Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy đã lên kế hoạch sát hại anh T.

Trước đó, khoảng 15h ngày 20.3.2017, khi anh T đến nhà Mến, Duy để lấy tiền, lợi dụng sơ hở, Duy đã dùng dây siết cổ anh T đến chết rồi trói xác nạn nhân cho vào bao tải. Chờ đến đêm, hai mẹ con hung thủ dùng xe máy chở xác anh T ra khu vực cống xã Thanh Thủy, Thanh Hà để phi tang.

Hơn 1 tuần sau, người dân phát hiện xác anh T và từ đây, manh mối vụ án mạng đã được làm sáng tỏ.

Tại phiên tòa, căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo cùng diễn tiến tranh tụng, HĐXX đã tuyên phát Mạc Văn Duy mức án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản; còn Nguyễn Thị Mến bị tuyên án chung thân về tội Giết người, Che giấu tội phạm.

XEM THÊM:

Clip: Hiện trường vụ giết chủ nợ, phi tang xác ở Lâm Đồng. Nguồn: VNE

Phong Ba (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem