2 người bị mắc kẹt trong hang đá ở Bắc Kạn: Công tác giải cứu gặp khó

PV Thứ hai, ngày 13/12/2021 20:02 PM (GMT+7)
Đến nay, vẫn chưa thể tiếp cận được với 2 nạn nhân mắc kẹt trong hang đá tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 9/12, người dân thông tin đến chính quyền xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) về việc một nhóm người đi vào hang đá tại thôn Kéo Nàng thuộc xã này. Sau đó đất đá sập xuống khiến 2 người bị mắc kẹt.

Bắc Kạn: Công tác giải cứu nạn nhân khai thác khoáng sản trái phép bị kẹt trong đá gặp khó - Ảnh 1.

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các lực lượng chức năng, lãnh đạo địa phương. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra từ chiều 8/12. Khi phát hiện, người dân đã cố gắng giải cứu nhưng không thành.

Nhận thông tin, xã Bản Thi đã báo cáo UBND huyện Chợ Đồn. Công tác cứu hộ được Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Kạn), Công an huyện Chợ Đồn và lực lượng quân đội... phối hợp triển khai.

Được biết, vị trí sạt lở cách cửa hang khoảng hơn 200m, chiều dài của hang ước chừng 400m. Lòng hang rất hẹp, nhiều vị trí có nước khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Quá trình trườn bò trong lòng hang, lực lượng cứu hộ phát hiện có tảng đá sập chắn ngang. 

Đến trưa 10/12, lực lượng cứu hộ chỉ mới tiến vào được hơn 100m tính từ cửa hang.

Trước tính chất của sự việc, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đến hiện trường, chỉ đạo huyện Chợ Đồn huy động tối đa nhân lực và phương tiện, phối hợp tốt với các lực lượng khẩn trương tiếp cận khu vực đá sập.

Bắc Kạn: Công tác giải cứu nạn nhân khai thác khoáng sản trái phép bị kẹt trong đá gặp khó - Ảnh 2.

Các lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và lực lượng chức năng cùng tính toán để tìm ra phương án khả thi nhất giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Chiều 11/12, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong hang.

Cán bộ chuyên môn thuộc bộ phận kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn; lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đã có mặt để hỗ trợ.

Bắc Kạn: Công tác giải cứu nạn nhân khai thác khoáng sản trái phép bị kẹt trong đá gặp khó - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trực tiếp đến cửa hang thăm nắm tình hình. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án như đưa dưỡng khí vào hang, gia cố chống sập tại các vị trí xung yếu, đào đất khơi thông lòng hang...

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, lòng hang hẹp, nước trong hang dâng, thiếu dưỡng khí và không đảm bảo an toàn về kết cấu nên vẫn chưa thể tiếp cận vị trí sập.

Bắc Kạn: Công tác giải cứu nạn nhân khai thác khoáng sản trái phép bị kẹt trong đá gặp khó - Ảnh 4.

Lòng hang rất nhỏ hẹp, nên khó khăn trong việc tiếp cận vị trí các nạn nhân. Ảnh: VG

Tối 13/12, ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, hang đá mà các nạn nhân bị mắc kẹt là hang đá tự nhiên, người dân đã chui vào và đào thêm. Hiện tại công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn, địa phương sẽ phải xin ý kiến tỉnh.

"Trong hang có rất nhiều điểm xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao. Đến chiều nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ trườn, bò vào được 207m. Việc có hay không tín hiệu phản hồi từ các nạn nhân kẹt lại trong hang đá hiện vẫn chưa thể khẳng định", Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn thông tin.

Được biết, các nạn nhân bị mắc kẹt trong hang đá tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi đã tự ý trườn, bò vào hang với mục đích tìm kiếm báu vật theo lời đồn của các cụ ngày xưa truyền lại.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem