2 người xuất cảnh trước khi khởi tố vụ án Vũ “nhôm” ở Đà Nẵng là ai?

Hoà Nguyễn Thứ tư, ngày 27/11/2019 06:30 AM (GMT+7)
Trong vụ án liên quan đến việc nguyên lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng ưu ái, tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản ở thành phố này, có một cặp vợ chồng đã rời khỏi Việt Nam trước khi cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự.
Bình luận 0

Cụ thể, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại TP.Đà Nẵng đang gây bức xúc trong dư luận bởi những hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước của các bị can.

Vụ án này liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2011 Trần Văn Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng thời kỳ với ông Minh là Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, TP.Đà Nẵng, người được xác định thâu tóm hàng loạt công sản trên địa bàn) và hàng chục bị can khác.

21 bị can bị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ra trước Toà án nhân dân TP.Hà Nội với các tội danh như sau:

Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (nguyên Chuyên viên, Trưởng phòng, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát), Phan Minh Cương (Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng 79, giám đốc Công ty TNHH I.V.C) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai;

Nguyễn Thanh Sang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (nguyên giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (nguyên Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng), Trần Phi (nguyên Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (Tổng giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí;

img

Vợ chồng chị gái Vũ "nhôm" được xác định đã rời khỏi Việt Nam trước khi Bộ Công an khởi tố vụ án này.

Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng), Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (nguyên Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cán (nguyên Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (nguyên Chuyên viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng) bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong vụ án này, ngoài 21 bị can bị truy tố nêu trên, nhà chức trách xác định, có một cặp vợ chồng đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm cơ quan điều tra tiến hành khởi tố hình sự vụ án.

2 người này được xác định và vợ chồng chị gái Phan Văn Anh Vũ. Đó là Ngô Ánh Hùng (anh rể Vũ “nhôm”) – giám đốc Công ty TNHH I.V.C và Phan Thị Anh Đài (chị gái Vũ “nhôm”) – giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc.

Cặp vợ chồng này có hành vi tham gia vào việc chuyển nhượng 4 nhà đất công sản liên quan đến Vũ “nhôm” gồm: 37 Pasteur, 39 Pasteur, 02 Hải Phòng và 100 Bạch Đằng.

Do ông Hùng và bà Đài đã xuất cảnh ra nước ngoài từ tháng 11/2017, trước thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ xem xét xử lý sau.

img

Cơ quan chức năng đã kê biên 42 tài sản, trong đó có 10 tài sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Vũ "nhôm", 32 tài sản đứng tên Vũ và vợ Vũ được kê biên qua xác minh, giá trị tất cả khoảng hơn 3,5 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Dantri.com.vn)

Ngoài ra, đối với 3 dự án có dấu hiệu sai phạm gồm dự án 181 ha thuộc Khu đô thị Quốc tế Đa Phước, dự án A1-A3-A5-A7 dưới chân cầu Thuận Phước và Khu đất 21,538m2 đường Phạm Văn Đồng, ngày 9/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định trưng cầu giám định trưng cầu Bộ Tài nguyên và môi trường giám định việc áp dụng quy trình, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và xác định giá trị đất với 3 dự án nêu trên, đồng thời có yêu cầu định giá tài sản đề nghị Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ở Trung ương tiến hành xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với 3 dự án để có cơ sở xác định giá trị thiệt hại.

Tuy nhiên Bộ tài nguyên và môi trường cũng như Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ở Trung ương chưa ban hành kết luận giám định, kết luận định giá, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách phần hồ sơ, tài liệu của 3 dự án này để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, về việc kê biên, thu hồi tài sản, quá trình giải quyết vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kê biên 42 tài sản, bất động sản.

Trong số này, có 10 tài sản, bất động sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” trong vụ án được kê biên để thu hồi tài sản và 32 tài sản, bất động sản khác đứng tên Vũ và Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ) được kê biên qua xác minh để đảm bảo thi hành án.

Tổng giá trị của 42 tài sản, bất động sản nêu trên có giá trị là hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem