2 trung vệ Việt Nam từng khiến Kiatisak sợ khiếp vía là những ai?

Minh Tú Thứ bảy, ngày 25/04/2020 15:10 PM (GMT+7)
Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak vừa điểm mặt chỉ tên 2 trung vệ Việt Nam mà ông cho là đáng sợ nhất.
Bình luận 0

Kiatisak từng là hung thần đối với mọi hàng thủ bóng đá Đông Nam Á. “Zico Thái” khoác áo ĐT Thái Lan 134 trận và ghi 71 bàn (trung bình 2 trận ghi 1 bàn).

Cùng “Voi chiến”, Kiatisak đã 3 lần vô địch AFF Cup vào các năm 1996, 2000 và 2002. Ngoài ra, cựu tiền đạo HAGL còn 4 lần vô địch SEA Games vào các năm 1993, 1995, 1997 và 1999.

img

Cựu tuyển thủ Việt Nam Đỗ Khải

Trong quá khứ, Kiatisak từng nhiều lần đối đầu với ĐT Việt Nam và là nỗi ám ảnh kinh hoảng của “Rồng vàng”. Tuy nhiên, từng có 2 cầu thủ Việt Nam luôn khiến huyền thoại bóng đá Thái Lan phải e sợ mỗi khi đối đầu. Theo Kiatisak, đó là Đỗ Khải và Nguyễn Thiện Quang. 

“ĐT Việt Nam có hàng thủ vào loại mạnh ở Đông Nam Á. Tôi ấn tượng nhất là Đỗ Khải mưu trí và Nguyễn Thiện Quang gan lì. Mỗi lần đối mặt với họ, tôi đều phải luôn có nhiều phương án trong cách chơi. Nhưng nói thật vượt qua họ không phải dễ”, Kiatisak cho biết.

Nguyễn Thiện Quang là cựu cầu thủ CLB Công an TPHCM. Ông từng khoác áo ĐT Việt Nam ở SEA Games, Tiger Cup (AFF Cup), vòng loại World Cup từ năm 1996 đến 2000. Còn Đỗ Khải là cựu hậu vệ của CLB Hải Quan. Ông khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 1994 đến 2001. Không chỉ Kiatisak mà mọi đối thủ từng rất tôn trọng và e ngại khi phải đối đầu với Thiện Quang, đặc biệt là Đỗ Khải.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem