2 vợ chồng tử vong trên biển do lật mủng trong cơn dông

Thứ năm, ngày 18/05/2017 14:46 PM (GMT+7)
Di chuyển bằng mủng để bán hàng cho dân thuyền chài trên biển, vợ chồng ông Lai thiệt mạng do lật mủng, đuối nước trong cơn dông.
Bình luận 0

Ngày 18.5, Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) thông tin về vụ tai nạn khiến ông Lê Bá Lai (60 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và vợ là bà Vũ Thị Tâm (60 tuổi) thiệt mạng khi lưu thông bằng mủng trên biển.

Khoảng 17h30 ngày 17.5, tại cầu cảng xã Thanh Lân (Cô Tô, Quảng Ninh), người dân địa phương phát hiện thi thể bà Tâm trôi dạt vào bờ. Vụ việc được cấp báo đến cơ quan chức năng.

img

Đại diện gia đình nạn nhân nhận hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: CTV

Theo người dân địa phương, bà Tâm làm nghề bán hàng trên mủng cho dân thuyền chài. Thường ngày, bà Tâm vẫn đi bán hàng cùng chồng. Khi phát hiện xác bà Tâm, mọi người gọi điện cho chồng bà Tâm nhưng không có hồi đáp.

Công an huyện và chính quyền xã Thanh Lân đã huy động các lực lượng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến 6h45 ngày 18.5, mọi người đã tìm thấy thi thể ông Lai, trôi dạt vào mom đá thuộc thôn 2 của xã này.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định trong khi chạy mủng từ khu vực gần cảng Thanh Lân về hòn Thanh Mai (thuộc thôn 3, xã Thanh Lân), vợ chồng ông Lai gặp dông to, đắm mủng.

Chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân, UBND huyện Cô Tô đã hỗ trợ 6 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng.

Tùng Chi (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem