200 kỳ thủ xuất sắc tham gia tranh tài tại giải Cờ vua quốc gia

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 03/03/2023 21:10 PM (GMT+7)
Có 200 kỳ thủ xuất sắc đến từ 18 đơn vị tham gia tranh tài tại giải Cờ vua quốc gia.
Bình luận 0

200 kỳ thủ tham gia tranh đấu tại giải cờ vua

Ngày 3/3, Sở VH-TT Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Cờ vua quốc gia năm 2023 tranh cúp The Grand Hồ Tràm. 

200 kỳ thủ xuất sắc tham gia tranh tài tại giải Cờ vua quốc gia - Ảnh 1.

Màn đấu biểu trưng mở màn giải. Ảnh: Phú Xuân

Năm nay, giải thu hút khoảng 200 kỳ thủ xuất sắc đến từ 18 đơn vị là các tỉnh thành, ngành về tham dự. Đặc biệt, giải đã thu hút các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Võ Thị Kim Phụng... 

Tại giải đấu, các kỳ thủ tranh tài ở những nội dung: vô địch nam nữ ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng; vô địch cờ ASIAN và cờ Khmer (Ouk Chaktrang) nội dung tiêu chuẩn; vô địch nội dung cờ siêu chớp. Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba được nhận huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục Thể dục Thể thao, kỳ thủ xếp vị trí thứ tư được tính là đồng hạng Ba nhận huy chương Đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam. 

200 kỳ thủ xuất sắc tham gia tranh tài tại giải Cờ vua quốc gia - Ảnh 2.

Các kỳ thủ tranh đấu. Ảnh: Nhật Linh

Trong đó, các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng 1-6 được xét đặc cách tham dự giải vô địch Cờ vua toàn quốc 2024 nếu không tham dự giải đồng đội quốc gia năm 2023. Các kỳ thủ được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp Cờ vua quốc gia. 

Được biết, theo kế hoạch giải vô địch Cờ vua quốc gia năm 2023 sẽ kéo dài đến ngày 11/3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem