2.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ nhân dân

PV Thứ hai, ngày 29/03/2021 06:22 AM (GMT+7)
Vào 8h00 sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, tại thành phố Cao Bằng đã diễn ra Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
Bình luận 0

Chào mừng 75 năm ngày Thể thao Việt Nam và hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ nhân dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng Hoàng Xuân Anh phát biểu trong buổi lễ phát động.

Ngày chạy Olympic có sự tham gia của các cấp chính quyền cùng 2.000 người dân sinh sống ở các xã, phường tại thành phố Cao Bằng.  Đồng hành cùng Ngày chạy còn có sự góp mặt của đại diện Công CP Đầu tư phát triển Bất động sản TNR holdings Việt Nam, Công ty CP viễn thông quân đội Viettel, Công ty CP truyền thông đối ngoại Việt Nam. Với mục đích vì cộng đồng các Doanh nghiệp đã đồng hành cùng Ban tổ chức đóng góp không nhỏ cho việc thu hút người dân chú trọng ý thức nâng cao sức khoẻ của bản thân và của gia đình.

2.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ nhân dân - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã phát biểu "Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc, trong đó rèn luyện thể dục, thể thao đóng vai trò hết sức quan trọng. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm đến sự nghiệp Thể dục thể thao"

Trong chặng đường hơn 30 năm đổi mới, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ. công chức người lao động ngành thể dục thể thao đã thường xuyên phát động, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", lập nhiều thành tích trong công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên và thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc. Các thế hệ cán bộ, vận động viên tiêu biểu như: Liêu Chí Sùng, Trần Minh Trung, Cung Văn Sùng, Ma Kiên Hân, Vũ Khắc Huy... đã đóng góp rất lớn cho thể thao Cao Bằng nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Năm 2020, đoàn vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu giải khu vực và toàn quốc đạt 55 huy chương các loại trong đó có: 13 HC Vàng, 20 HC Bạc, 22 HC Đồng, có 02 vận động viên Võ đạt cấp I quốc gia, có 03 vận động viên Võ đạt Kiện tướng quốc gia. Trong năm tổ chức thành công nhiều giải đấu và hoạt động thể thao cấp tỉnh.

2.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ nhân dân - Ảnh 3.

Trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lần thứ XIX của tỉnh. Tham mưu UBND Tỉnh: tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao lần Thứ IX, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc đạt kết quả; Tham mưu Đề án xây dựng Khu Liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng, Đề án Quản lý khai thác dịch vụ tại Trung tâm ĐTTĐTTVNT. Phối hợp đăng cai tổ chức thành công các giải đấu lớn tại Cao Bằng: Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM, Giải chạy Marathon đường mòn tại huyện Trùng Khánh, Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc. Phối hợp với Vụ TDTT Quần chúng mở lớp tập huận nghiệp vụ tại tỉnh Cao Bằng...

2.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ nhân dân - Ảnh 4.

Theo kế hoạch các hoạt động triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lần thứ 7 năm 2021, tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể với nội dung, quy mô, và nhiều hình thức phong phú. Theo đó, đại đa số tổ chức đồng loạt tại các xã, phường từ ngày 26 - 28/3 tùy theo kế hoạch cụ thể của từng địa phương. Địa điểm tổ chức sẽ tập trung chủ yếu tại các nơi công cộng như quảng trường, sân vận động…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem