21 loạt đại bác vang rền mừng Quốc khánh 2.9

Phương Hà - Ảnh: Chí Toàn Thứ tư, ngày 02/09/2015 11:27 AM (GMT+7)
Đúng 7h05 sáng nay, 21 loạt đại bác đã đồng loạt vang rền tại Hoàng thành Thăng Long mừng Quốc khánh
Bình luận 0

Đúng 7h05 sáng nay 2.9.2015 khi Quốc ca vang lên ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, tại Hoàng thành Thăng Long, dưới chân Cột cờ Hà Nội, 25 khẩu đại bác rền vang, bắn 21 loạt đạn lên bầu trời.

Loạt đại bác bắt đầu được bắn khi bài Quốc ca vang lên và kéo dài cho đến khi kết thúc bài Quốc ca, chính thức bắt đầu lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

img

Dàn đại bác chia thành 5 cụm, mỗi cụm 5 khẩu đại bác 105mm M2A1. Mỗi khẩu đại bác được 3 chiến sĩ vận hành. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ khai hỏa phải tuân thủ hiệu lệnh để bắn nhịp nhàng.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đạn bắn đại bác bắn trong dịp lễ không phải là đạn thật. Đây là loại đạn chuyên dụng do nhà máy Z113 sản xuất, nổ tại nòng pháo, giảm khói, thao tác thuận lợi và tiếng nổ đanh giòn, đảm bảo an toàn.

Để chuẩn bị cho việc trình diễn hôm nay, hơn 100 chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh) đã phải tập luyện từ trước đó 4 tháng, trong đó 30 ngày tập bắn hạt lửa (bắn thử).

Hình ảnh bắn đại bác trong ngày Quốc khánh 2.9:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Clip: Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (Nguồn: VTV):

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem