25 năm chế tạo chiếc Ford nhỏ bé từ vàng, bạc và kim cương

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 14/08/2020 06:15 AM (GMT+7)
Nếu ai sở hữu được chiếc Ford Escort tí hon này, quả thật người đó đang có gia tài lớn. Tại sao? Vì đây là một mô hình tỷ lệ 1:25 duy nhất được làm từ bạc, vàng và kim cương đắt tiền.
Bình luận 0

Dự án này là một niềm đam mê bất tận của thợ kim hoàn chuyên nghiệp Russell Lord. Ông cũng chính là chủ nhân của 55 mô hình chiếc Ford Escort đủ kích cỡ được chế tác trong suốt nhiều năm.

Chiếc Ford Escort nhỏ bé có tên là Ford Escort Mk II, được ông ấy bắt tay vô thực hiện cách đây 25 năm trước, lấy ý tưởng từ chiếc Mk2 Escort works do Ari Vatanen lái vào cuối những năm 1970.

25 năm chế tạo chiếc Ford nhỏ bé từ vàng, bạc và kim cương - Ảnh 1.

Chiếc xe Ford Escort mô hình.

Thân xe được làm từ bạc, hệ thống phanh, cánh gió, bánh xe, bản lề nắp ca-pô làm bằng chất liệu vàng 18 carat. Riêng cấu trúc lưới tản nhiệt thì làm từ vàng trắng 18 carat.

Ấn tượng hơn hết, cấu trúc đèn pha được đính kim cương, đèn phanh bằng hồng ngọc. Các cửa sổ của xe làm bằng chất liệu kính thật, Russell Lord lấy được bằng cách đập vỡ những chiếc lọ cho đến khi tìm thấy những mảnh có đường cong phù hợp nhất để gắn vào.

25 năm chế tạo chiếc Ford nhỏ bé từ vàng, bạc và kim cương - Ảnh 2.

Xe được làm từ bạc, vàng và kim cương đắt tiền.


Ngoài ra, cần số chuyển động được làm từ bạch kim và nạm thêm nhiều kim cương trên đó. Riêng phần vật liệu làm nên xe cũng đã tiêu tốn tới hơn 100.000 đô la (tương đương giá chiếc Mercedes-AMG C63 S).

"Đó là một sở thích và mất 1.300 giờ kéo dài trong suốt 25 năm để hoàn thành nó. Tôi biết rất rõ chiếc xe này từ trong ra ngoài, thế nên việc chế tạo từ bản đời thực sang bản mô hình thu nhỏ tỉ lệ 1:25 cũng không quá khó khăn. Dự án này kéo dài khá lâu nhưng cách đây 3 năm trước, tôi quyết định tăng tốc và hoàn thành cho xong mô hình này ", Russell Lord đến từ Essex, nước Anh cho biết.

25 năm chế tạo chiếc Ford nhỏ bé từ vàng, bạc và kim cương - Ảnh 3.

Russell Lord đến từ Essex, nước Anh cần 25 năm để hoàn thành siêu phẩm này.

Mặc dù Lord đã dành 25 năm để xây dựng kiệt tác, nhưng ông ấy phải chia tay nó. Mô hình này được đem đi bán đấu giá. Số tiền thu được chia cho một số tổ chức từ thiện dành cho trẻ em ở Anh.

Ngoài ra, giờ chiếc xe này đã hoàn thành, Lord có kế hoạch chế tạo một mẫu xe khác lần này là chiếc Escort Mk I.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem