3 cầu thủ ĐT Việt Nam không ra sân đấu U22 là ai?

Song Minh Thứ ba, ngày 18/05/2021 22:11 PM (GMT+7)
Trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam chiều 18/5, Xuân Trường, Hoàng Đức, Trọng Hoàng đã được HLV Park Hang-seo cho nghỉ ngơi.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam thử sức "đàn em"

Sau hơn một tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chiều 18/5, HLV Park Hang-seo đã để ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam đá tập với nhau.

Thông qua đây, HLV Park Hang-seo cũng sẽ đưa ra những đánh giá về các vị trí trên sân trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đối với ĐT Việt Nam và mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games đối với U22 Việt Nam.

3 cầu thủ ĐT Việt Nam không ra sân đấu U22 là ai? - Ảnh 1.

Văn Toàn đã không thể ghi bàn trong trận đấu nội bộ với "đàn em" U22 Việt Nam chiều 18/5. Ảnh: VFF

Tại 2 trận đá tập chiều 18/5, HLV Park Hang-seo đã chia mỗi đội thành 2 đội hình khác nhau để thử nghiệm. 

Bên phía ĐT Việt Nam, ngoại trừ các cầu thủ đang điều trị phục hồi chấn thương gồm Xuân Trường, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, tất cả các cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung lần này đều được trao cơ hội vào sân thể hiện mình.

Theo thông tin từ VFF, bộ ba cầu thủ thuộc biên chế SLNA gồm tiền vệ Phan Văn Đức, hậu vệ Nguyễn Xuân Mạnh, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cũng đã hội quân cùng ĐT Việt Nam sau khi hoàn thành cách ly y tế do có liên quan đến trường hợp F1.

3 cầu thủ ĐT Việt Nam không ra sân đấu U22 là ai? - Ảnh 2.

Tô Văn Vũ (số 32) nỗ lực thể hiện mình để có tên trong danh sách ĐT Việt Nam tới UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF

Tương tự, U22 Việt Nam cũng đã chào đón sự trở lại của 3 cầu thủ SLNA gồm hậu vệ Mai Sỹ Hoàng, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, tiền đạo Nguyễn Văn Việt. 

Riêng nhóm 4 cầu thủ Công an Nhân dân gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình, Hà Văn Phương sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 19/5.

4 cầu thủ này cũng phải thực hiện cách ly y tế theo quy định về việc phòng chống dịch COVID-19 do cùng chuyến bay với hai trường hợp được xác định là F1 trước thời điểm tập trung U22 Việt Nam.

Công Phượng ghi bàn

Thông tin cụ thể từ trận đấu tập nội bộ không được công bố với giới truyền thông. Theo tìm hiểu của báo chí, ĐT Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai trận với các tỷ số lần lượt là 2-1 và 1-0. 

Chân sút Công Phượng có một pha đá phạt đẹp mắt ghi bàn vào lưới "đàn em".

Cùng với Công Phượng, những người ghi bàn của ĐT Việt Nam là Anh Đức, Minh Vương. Nguyễn Hữu Thắng là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U22 Việt Nam.

3 cầu thủ ĐT Việt Nam không ra sân đấu U22 là ai? - Ảnh 3.

Phạm Xuân Mạnh (SLNA) đã trở lại ĐT Việt Nam và ăn mừng bàn thắng cùng Công Phượng. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ngày 19/5, ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam được nghỉ hồi phục và trở lại tập luyện bình thường vào ngày 20/5.

Ngày 26/5, ĐT Việt Nam sẽ gút lại danh sách 27 tuyển thủ lên đường sang UAE. Sau khoảng 4 ngày làm quen với điều kiện thời tiết, thích nghi với nhịp sinh học tại UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu giao hữu với Jordan ngày 31/5.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE để tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu nói trên.

Ngày 7/6, ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia . Ngày 11/6, ĐT Việt Nam gặp Malaysia và khép lại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với cuộc đọ sức với UAE.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành được từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận đấu nói trên, qua đó giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - tấm vé mà trong quá khứ bóng đá Việt Nam chưa từng chạm tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem