3 CLB nước ngoài muốn sở hữu Hoàng Đức, đội nào giàu nhất?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 17/10/2021 15:10 PM (GMT+7)
Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang là cầu thủ Việt Nam được rất nhiều CLB nuớc ngoài quan tâm. Dưới đây là 3 CLB đang đua tranh để có được chữ ký của cầu thủ sinh năm 1998.
Bình luận 0

CLB BG Pathum (Thái Lan)

3 CLB nước ngoài muốn sở hữu Hoàng Đức, đội bóng nào giàu nhất ? - Ảnh 1.

BG Pathum United là ĐKVĐ Thai League (Ảnh: SPORT)

Nhà đương kim vô địch Thai League - BG Pathum United là CLB nước ngoài đầu tiên ngỏ ý muốn chiêu mộ Hoàng Đức, sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của anh trong màu áo CLB Viettel tại AFC Champion League.

Cụ thể, đội bóng Thái Lan đã gửi lời đề nghị cho CLB Viettel muốn mời Hoàng Đức sang thi đấu trong mùa giải 2021/2022 với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm theo dạng cho mượn cùng mức lương 10.000 USD/tháng.

Lý do BG Pathum United muốn sở hữu Hoàng Đức là đội bóng này đang thiếu một bộ óc sáng tạo nơi tuyến giữa cộng với việc V.League đang tạm hoãn, nên họ ngỏ ý muốn đưa tiền vệ sinh năm 1998 sang Thai League chơi bóng.

Theo tìm hiểu, BG Pathum United là một đội bóng được xem là giàu tiềm lực tài chính bậc nhất ở Thái Lan. Đội bóng này liên tiếp gặt hái được những thành công trong những năm qua, điển hình là việc vô địch Thai League ngay sau khi lên hạng.

Thêm vào đó, nhờ có sự hậu thuẫn từ tập đoàn Bangkok Glass PCL, BG Pathum United nhanh chóng được "bơm tiền" để mang về những tuyển thủ hàng đầu Thái Lan cộng với những ngoại binh chất lượng trải đều cả 3 tuyến.

CLB Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc)

3 CLB nước ngoài muốn sở hữu Hoàng Đức, đội bóng nào giàu nhất ? - Ảnh 2.

CLB Daejeon Hana Citizen có lối chơi và chiến thuật rất giống ĐT Việt Nam (Ảnh: Sport)

Trong 4 CLB Hàn Quốc đang quan tâm đến Hoàng Đức, có lẽ đội bóng đang thi đấu ở K-League 2 là CLB Daejeon Hana Citizen là đội phù hợp nhất đối với Hoàng Đức nếu như anh đồng ý ra nước ngoài thi đấu.

Daejeon Hana Citizen có lối chơi khá giống với chiến thuật của ĐT Việt Nam và họ rất muốn có một tiền vệ thoát pressing tốt như Hoàng Đức trong đội hình. Theo tiết lộ, nếu Hoàng Đức chuyển đến Hàn Quốc thi đấu, anh sẽ được hỗ trợ nhà ở, xe cộ đi lại cùng với mức lương trên dưới 300 triệu đồng/tháng.

Theo tìm hiểu, HLV Park Hang-seo cũng đã chủ động gặp riêng Hoàng Đức để nói chuyện về việc xuất ngoại ở mùa giải mới. Thông qua mối quan hệ và sự uy tín của mình, thầy Park hoàn toàn có thể giới thiệu cậu học trò chơi ở một đội bóng tiềm năng tại giải K.League và rất có thể cái tên đó sẽ là CLB Daejeon Hana Citizen.

CLB Bahla SC (Oman)

3 CLB nước ngoài muốn sở hữu Hoàng Đức, đội bóng nào giàu nhất ? - Ảnh 3.

CLB Bahla SC đang rất muốn có Hoàng Đức trong đội hình (Ảnh SPORT)

Trong màu áo ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại, nếu chọn ra một cầu thủ chơi ổn định và để lại nhiều dấu ấn nhất trong 4 trận đấu đã qua tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cái tên đó chắc chắn không ai khác ngoài Hoàng Đức.

Sau trận đấu giữa Oman và Việt Nam, đại diện của CLB Bahla SC, cụ thể là huấn luyện viên Bader Al Maamari đã ngay lập tức đề xuất ban lãnh đạo đội bóng tìm mọi cách để liên hệ và đặt vấn đề chiêu mộ tiền vệ số 14 của ĐT Việt Nam.

Bahla SC là một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Oman. Đội bóng này được thành lập từ năm 1971 và hiện đang đứng hạng 6 trong tổng số 14 đội bóng tham dự tại giải Omantel League (giải đấu cao nhất của Oman).

Theo thông tin từ Dân Việt có được, CLB của Oman đã gửi tin nhắn điện tử bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của Hoàng Đức. Đại diện của đội bóng Oman cho biết rất ấn tượng trước màn trình diễn đẳng cấp của tiền vệ này trong cả 4 trận đấu đã qua tại vòng loại World Cup và hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu của từ CLB chủ quản Viẹttel để có được một sự bổ sung chất lượng nơi hàng tiền vệ ở mùa giải mới.

Trong trường hợp chuyển đến Oman thi đấu, Hoàng Đức có thể nhận mức lương chừng 3.000 rial/tháng (gần 180 triệu đồng).

Chia sẻ về việc Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu, bình luận viên Ngô Quang Tùng bày tỏ: "Lúc này, Hoàng Đức hoàn toàn có thể xuất ngoại thi đấu bởi cậu ý có đủ năng lực, kỹ thuật, trình độ cũng như sự tự tin. Tuy nhiên, để có thể thích nghi với môi trường bóng đá đẳng cấp vượt trội, Hoàng Đức cần cải thiện hơn nữa về sức mạnh bởi tiền vệ trung tâm là vị trí nhạy cảm, đòi hỏi phải chịu nhiều áp lực cùng tính linh hoạt và sự dẻo dai. Ở môi trường vô cùng khắc nghiệt, tốc độ cao hơn, khắc nghiệt hơn, tranh chấp mạnh mẽ hơn, thì nền tảng thể lực tốt cùng tâm lý vững vàng là điều Hoàng Đức cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất ngoại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem