3 cô gái tử vong ở trong căn nhà khóa trái ở Hà Nội

Hoà Nguyễn - Hoàng Chiến Thứ hai, ngày 30/12/2019 06:35 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ phát hiện 3 người trẻ tuổi tử vong trong nhà riêng ở Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ tự tử. Đáng chú ý, nhà chức trách phát hiện một vật bất ngờ ở hiện trường.
Bình luận 0

Cụ thể, 3 người trẻ tuổi được phát hiện tử vong tại một ngôi nhà ở hẻm 193/180/35 Phú Diễn vào đêm ngày 28/12. Địa điểm phát hiện các nạn nhân tử vong là ngôi nhà đứng tên của bố của 1 trong các nạn nhân.

Thông tin từ tổ trưởng tổ dân phố nơi xảy ra sự việc, ngôi nhà là hiện trường vụ việc được mua từ năm 2003, bố của nạn nhân tử vong trong vụ việc không thường xuất hiện tại ngôi nhà nên chính quyền sở tại không nắm bắt được cụ thể thông tin về gia đình người này.

Theo vị tổ trưởng dân phố, khi nhận được tin báo có người tự tử trên địa bàn ông đã khẩn trương tới ngay hiện trường.

“3 cô gái được phát hiện tử vong trên giường tại tầng 3, bên cạnh bàn có lá thư tuyệt mệnh” – vị tổ trưởng tổ dân phố nói.

Theo vị này, trước khi ông tiếp cận được hiện trường tại tầng 3, ông thấy người thân cô gái chủ nhà đã có mặt và thuê thợ đang bẻ khóa cửa để vào nhà, lúc này cửa bị khoá trái.

img

Ngôi nhà 5 tầng trong hẻm 193 này là nơi phát hiện 3 người trẻ tử vong.

Đáng chú ý, theo lời tổ trưởng tổ dân phố, thông tin từ bạn thân của nạn nhân cho biết đã nhận được tin nhắn thông báo tự tử, khi người này gọi điện lại không được nên đã báo cho gia đình nạn nhân. 

"Tôi nghe bố cô gái kể lại, là cô này đang bị trầm cảm, mà 2 cô gái kia cũng như vậy. Trước đó, cô gái con chủ nhà đã từng nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử nhưng không chết, lần này lại tử tử thêm lần nữa" – vị tổ trưởng thuật lại.

Ghi nhận của PV, 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, cả ngôi nhà trên đóng kín cửa, không thấy sự ra vào của bất kỳ người nào.

Được biết, trong 3 nữ giới tử vong tại ngôi nhà trên, có 1 người sinh sống tại đây, 2 người còn lại là bạn bè.

Nữ nạn nhân sống ở ngôi nhà quê Hải Dương, ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã không yêu cầu cơ quan chức năng pháp y tử thi mà xin đưa về quê mai táng.

Thông tin từ 1 cán bộ công an phường Phú Diễn, sự việc đã được cơ quan này hoàn tất hồ sơ chuyển lên công an quận giải quyết và cũng xác nhận đây là sự việc tự tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem