3 cơ quan đề nghị báo cáo, làm rõ những vấn đề liên quan Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM Lê Minh Tấn

Quang Phương Thứ sáu, ngày 07/05/2021 09:07 AM (GMT+7)
Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở LĐTB&XH TP.HCM về việc giải trình thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở này.
Bình luận 0

Sáng 7/5, thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Sở LĐTB&XH TP.HCM yều cầu giải trình những thông tin báo chí phản ánh liên quan đến Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn. Văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát, báo cáo giải trình các nội dung mà báo chí phản ánh, nêu rõ nội dung nào đúng, nội dung nào chưa đúng và báo cáo hướng khắc phục nếu có sai phạm, thiếu sót. Báo cáo giải trình gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/5.

3 cơ quan đề nghị báo cáo, làm rõ những vấn đề liên quan Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM Lê Minh Tấn - Ảnh 1.

Tuy bị UBND TP.HCM xử lý "phê bình rút kinh nghiệm" nhưng ông Lê Minh Tấn (người bên trái) vẫn được tặng Bằng khen của UBND TP.HCM - Ảnh: CTV

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ngày 4/5 Thanh tra TP.HCM cũng có công văn gửi Sở LĐTB&XH về việc cung cấp báo cáo giải trình bổ sung và tài liệu có liên quan. Thanh tra TP.HCM cho biết, ngày 23/3 Thanh tra TP.HCM đã có buổi làm việc với đại diện Sở LĐTB&XH, Thanh tra Sở LĐTB&XH về các nội dung tố cáo của công dân. Theo nội dung biên bản làm việc, đại diện Sở LĐTB&XH sẽ cung cấp giải trình bổ sung và các tài liệu có liên quan cho Thanh tra TP.HCM trước ngày 26/4 nhưng hiện nay Thanh tra TP.HCM chưa nhận được tài liệu của Sở LĐTB&XH. Thanh tra TP.HCM đề nghị: "Để có cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo cho Chủ tịch UBND TP.HCM theo quy định, Thanh tra TP.HCM đề nghị Sở LĐTB&XH TP.HCM khẩn trương cung cấp giải trình bổ sung và các tài liệu có liên quan cho Thanh tra TP.HCM trước ngày 7/5".

Trước đó, ngày 29/4, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt cũng đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc làm rõ thông tin báo chí phản ánh đối với "lùm xùm" trong văn bằng, chứng chỉ, công tác thi đua - khen thưởng, sử dụng xe công liên quan đến ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM. Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời Tạp chí Mặt trận, đồng thời gửi kết quả giải quyết về Thanh tra Bộ Nội vụ.

Được biết, trong thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí trong đó có báo điện tử Dân Việt đã có khá nhiều bài viết liên quan đến những "lùm xùm" của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở. Hàng loạt "lùm xùm" của ông Tấn có thể kể đến như: Bị nhân viên tố cáo những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - nơi xảy ra vụ việc Nguyễn Tiến Dũng dâm ô bé gái; "lùm xùm" bằng cấp, sử dụng xe công...

Đáng chú ý nhất là việc ông Tấn dù bị UBND TP.HCM ra văn bản "phê bình rút kinh nghiệm" nhưng vẫn là chiến sĩ thi đua và được UBND TP.HCM tặng bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2019-2020), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem