3 nguyên nhân khiến Quang Hải bất lực trước Niort

Tuấn Anh Chủ nhật, ngày 24/07/2022 21:10 PM (GMT+7)
Dù rất nỗ lực trong 30 phút có mặt trên sân nhưng Quang Hải cũng không thể giúp Pau FC tránh khỏi một trận thua trước Niort.
Bình luận 0

Bước vào trận đấu với Niort, Pau FC quyết tâm giành chiến thắng để kết thúc hành trình giao hữu trước thềm mùa giải mới với niềm vui. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu không tốt, đội bóng có trụ sở tại Pyrenees-Atlantiques đã phải đón nhận thất bại với tỷ số tối thiểu.

Dù là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ song Pau FC lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra sức ép lên khung thành đối thủ. Cụ thể, các pha lên bóng của họ đều không hiệu quả khi để cho đội bóng xếp thứ 13 tại Ligue 2 mùa trước dễ dàng bẻ gãy.

3 nguyên nhân khiến Quang Hải bất lực trước Niort - Ảnh 1.

Pau FC đã chơi không tốt trước Niort ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.

Trong khi đó, Niortais lại biết cách khiến các CĐV Pau FC phải lo lắng với những tình huống tấn công chất lượng hơn hẳn đội khách. Và trong một tình huống thủ môn Olliero phá bóng không tốt, Godwin Bentil đã tận dụng thời cơ để ghi bàn thắng duy nhất cho Niort.

Ở trận đấu này, Quang Hải không được đá chính và chỉ được vào sân ở trong hiệp 2. Dù rất nỗ lực trong khoảng 30 phút thi đấu, cựu cầu thủ CLB Hà Nội FC cũng không để lại nhiều ấn tượng ở vị trí tiền vệ công sở trường. Anh chỉ có một đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội và 1 cú sút không trúng đích.

Có ba nguyên khân khiến Quang Hải không thể phát huy được năng lực của mình trong thất bại mới đây của Pau FC. Đầu tiên, thời tiết nắng nóng đã khiến ngôi sao sinh năm 1997 không thể ra sân tập luyện vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Thứ hai, mặt sân xấu và cỏ dày ở SVĐ Robert Monseau khiến Quang Hải thất bại trong việc khiển khai lối chơi kỹ thuật sở trường. Do đó anh buộc phải sử dụng nhiều hơn những đường bóng dài, tuy nhiên điều này không đem lại hiệu quả.

Và cuối cùng, trong ngày mà các đồng đội của Quang Hải chơi không tốt, họ cũng không thể hỗ trợ cầu thủ 25 tuổi để anh tạo nên được sự đột biến.

Như vậy, sau 4 trận giao hữu, Pau FC có 2 chiến thắng trước đội nghiệp dư Landes và CLB hạng tư Angouleme và để thua trước Toulouse và Niort. Do đó, thầy trò HLV Didier Tholot sẽ có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho trận ra quân tại Ligue 2 với Guingamp vào ngày 30/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem