3 tàu cá của ngư dân Việt Nam gặp nạn gần đảo Hải Nam, Trung Quốc

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 10/12/2018 14:17 PM (GMT+7)
Ngày 10.12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, 3 tàu cá Bình Định cùng 23 người đang gặp sự cố, bị nạn gần đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Bình luận 0

Khu vực 3 tàu cá này hoạt động ở bắc Biển Đông bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, có gió to, sóng lớn. Theo đó, tàu cá BĐ 96282 TS của ông Huỳnh Thuận (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) có 6 ngư dân, tàu cá BĐ 98002 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (ở xã Hoài Hải,huyện Hoài Nhơn) có 14 ngư dân và tàu cá BĐ 97963 TS của ông Phạm Hai (ở xã Hoài Hải) có 13 ngư dân.

img

Tàu cá của ngư dân Bình Định khai thác trên biển thuộc ngư trường của nước ta. Ảnh: minh họa

Tại một diễn biến khác, vào tối 9.12, tàu cá BĐ 97837 TS của ông Phạm Văn Ngàn (ở xã Hoài Hải) khi tàu hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16012’N - 108012’E thì bất ngờ bị chìm, 8 thuyền viên trên tàu phải ở trên thúng.

Hiện, tàu BĐ 96814 TS của ông La Xoa (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) đã cứu vớt 8 thuyền viên bị nạn đưa vào bờ và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Sức khỏe các thuyền viên cơ bản đã ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem