3 thủ môn của U22 Việt Nam - Ai xứng đáng nhất trong khung gỗ?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 07/07/2020 19:10 PM (GMT+7)
Đội tuyển U22 Việt Nam mới đây đã có đợt tập trung ngắn ngày để kiểm tra phong độ cầu thủ trước chiến dịch SEA Games 31. Trong số 28 cầu thủ được triệu tập, thì có 3 thủ môn và đều là những gương mặt hết sức mới mẻ đối với NHM nước nhà.
Bình luận 0

Dương Tùng Lâm (CLB Sài Gòn)

3 thủ môn của U22 Việt Nam - Ai xứng đáng nhất trong khung gỗ - Ảnh 1.

Dương Tùng Lâm đang là thủ môn trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Thủ thành Dương Tùng Lâm từng gây ấn tượng cực mạnh với NHM bóng đá Việt Nam nhờ vẻ ngoài điển trai và những pha cứu thua ấn tượng tại giải U21 quốc tế 2019. Ở giải đấu đó, thủ thành này đã có nhiều pha cứu thua xuất thần giúp đội nhà tránh khỏi những bàn thua trông thấy, qua đó góp công lớn vào chức vô địch giải U21 quốc tế 2019 của thầy trò HLV Dương Hồng Sơn.

Chàng thủ môn trẻ tuổi này sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m78. Không chỉ đẹp trai, chuyên môn của Tùng Lâm cũng được đánh giá cao nên thủ môn này luôn xuất hiện trong đội hình U19 Việt Nam trong những giải đấu quốc tế, tiêu biểu như VCK U19 châu Á 2018. Trước đó, Dương Tùng Lâm là thủ môn số 1 của U19 Hà Nội tại giải U19 cúp Quốc Gia 2018. Đầu năm 2019, Tùng Lâm cũng đã cùng U22 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia.

Nguyễn Ngọc Bin (CLB Quảng Nam)

3 thủ môn của U22 Việt Nam - Ai xứng đáng nhất trong khung gỗ - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Bin đang có những bước tiến rất lớn trong sự nghiệp (Ảnh Onsports).

Thủ môn Nguyễn Ngọc Bin được khán giả biết đến khi có mặt trong đội hình của U21 tuyển chọn Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên 2019. Giải đấu có sự góp mặt của các đội U21 tuyển chọn Việt Nam, U21 FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), U21 Sinh viên Nhật Bản và U21 Đại học Hanyang của Hàn Quốc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp thủ môn từ lò đào tạo Quảng Nam góp mặt trong danh sách U21 tuyển chọn Việt Nam

Sau những năm tháng rèn rũa kinh nghiệm ở đội bóng đang chơi ở giải Hạng Nhì là Kon Tum, Nguyễn Ngọc Bin đã ngày càng trưởng thành và đang có những bước tiến rất tích cực về chuyên môn. Không những vậy, việc thường xuyên xuất hiện ở đội 1 Quảng Nam tại V.League 2020 và một suất lên U22 Việt Nam sẽ là "đòn bẩy" để thủ môn sinh năm 1999 này tự tin hơn nữa trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Trịnh Xuân Hòa (CLB Thanh Hóa)

3 thủ môn của U22 Việt Nam - Ai xứng đáng nhất trong khung gỗ - Ảnh 3.

Trịnh Xuân Hòa là thủ môn có thể hình tốt nhất của U22 Việt Nam.

Thủ môn cuối cùng trong danh sách 3 thủ môn được triệu tập lên U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 là cái tên Trịnh Xuân Hòa. Thủ thành này đang thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Trong số 3 thủ môn được HLV Park-Hang-seo "chấm" cho đợt tập trung lần này, thì cái tên Trịnh Xuân Hoàng có lẽ ít được NHM biết đến nhất. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 2000 này lại là người sở hữu thể hình và chiều cao lý tưởng nhất so với các đồng nghiệp, khi anh cao tới 1m83 cùng cân nặng 79kg. Không những thế, Xuân Hoàng còn là thủ môn tạo được ấn tượng rất tốt ở những buổi tập đầu tiên của đội U22 Việt Nam dưới sự chứng kiến của HLV Park-Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem