Dụng Quang Nho: Xứng danh đội trưởng U22 Việt Nam

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:10 AM (GMT+7)
Mạnh mẽ, quyết đoán và có tố chất thủ lĩnh, Dụng Quang Nho đã vinh dự được đề cử trở thành đội trưởng của U22 Việt Nam dưới sự tín nhiệm của các đồng đội cũng như ban huấn luyện.
Bình luận 0
Dụng Quang Nho: Cái tên xứng đáng với tấm băng đội trưởng của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho đang chơi ngày càng tiến bộ trong màu áo HAGL

Trong buổi họp chiến thuận đầu tiên của U22 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31, trợ lý Kim Han-yoon đại diện cho Ban huấn luyện đã lựa chọn đội trưởng cho toàn đội. Hậu vệ Dụng Quang Nho của HAGL đã được tín nhiệm để trở thành thủ quân của đội bóng

Dụng Quang Nho sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Tài năng của cầu thủ sinh năm 2000 được phát hiện từ khá sớm và được các tuyển trạch viên đánh giá rất cao. Trên sân, Quang Nho chơi ở vị trí hậu vệ phải và được HLV Park Hang-seo để mắt tới khá nhiều từ chiến dịch SEA Games 30 cho tới giải U23 châu Á. Đáng tiếc, anh lại gặp chấn thương nên không thể góp mặt thi đấu cùng đội tuyển.

Thực tế, tên tuổi của Dụng Quang Nho được một bộ phận người hâm mộ biết tới từ những giải đấu ở cấp độ trẻ. Năm 2018, Quang Nho được triệu tập lên tuyển U18 quốc gia, nhưng ở lứa trẻ U19 của HAGL (trong thời gian sử dụng cầu thủ 16,17 tuổi), anh là người để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhất.

Khi mà cầu thủ này bất ngờ được HLV Lee Tae-hoon điền tên ở đội một HAGL vào cuối mùa giải V.League 2019, NHM đã được chứng kiến một hậu vệ phải đầy tài năng trong tương lai của bóng đá Việt Nam. Chính Quang Nho là người đã khiến HLV Lee Tae-hoon phải đưa Văn Thanh vào vị trí tiền vệ trụ, trong khi những đàn anh như Văn Sơn, A Hoàng không thể cạnh tranh vị trí.

Chơi ở vai trò là một hậu vệ, nhưng Quang Nho lại là người đóng vai người tạo đột biến cho đội bóng phố Núi trong những đợt tấn công ở giai đoạn cuối mùa giải. Dù sở hữu một thể hình không quá ấn tượng (cao 1m71, nặng 65kg), nhưng Quang Nho có khả năng tranh chấp tốt và kỹ thuật cá nhân rất ấn tượng. Sự tự tin, mạnh mẽ của Quang Nho mang đến cho HAGL khả năng cơ động bên hành lang phải. Trong sơ đồ 3 trung vệ, việc một hậu vệ có khả năng đi bóng qua 1-2 cầu thủ đối phương ở 2 biên đã tạo ra nhiều đột biến cho hệ thống tấn công của đội bóng chủ sân Pleiku.

Giới chuyên gia đánh giá, Dụng Quang Nho có phong cách thi đấu rất giống Trọng Hoàng, với lối chơi nhiệt huyết, giàu thể lực. Ngoài ra, hậu vệ sinh năm 2000 còn có khả năng đảm nhiệm được nhiều vị trí trên sân và có tố chất thủ lĩnh. Đó cũng chính là lý do vì sao anh được các đồng đội cũng như ban huấn luyện tín nhiệm đề cử làm đội trưởng của U22 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem