3 trực thăng quân sự Nga “đột nhập” Ukraine, Kiev bắt thêm lính Nga

Phương Đăng (theo Intefax, Ukrinform) Thứ năm, ngày 28/08/2014 09:56 AM (GMT+7)
Kiev cáo buộc, 3 trực thăng quân sự Nga xâm phạm không phận khu vực Kherson của Ukraine từ lãnh thổ Crimea và tuyên bố vừa bắt sống thêm một binh sĩ Nga.
Bình luận 0

img  Ảnh minh họa.
Phát ngôn viên của Trung tâm phân tích thông tin của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Andriy Lysenko ngày 27.8 tuyên bố trong cuộc họp báo: “Hôm qua, một vụ vi phạm không phận Ukraine của Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã được ghi nhận tại vùng Chervony Chaban, khu vực Kherson. 3 trực thăng quân sự của Liên bang Nga đã bay từ lãnh thổ Crimea vào bên trong đất liền Ukraine”.

 

Theo ông Lysenko, các trực thăng Nga đã bay do thám dọc theo biên giới Nga-Ukraine và sau đó bay trở lại lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax của Ukraine cho biết, Kiev vừa bắt giữ thêm một binh sĩ Nga tại miền Đông nước này.

img Chân dung các binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữa trước đó. Moscow tuyên bố, các binh sĩ Nga bị bắt vô tình đi lạc vào lãnh thổ Ukraine.

 

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định, binh sĩ Nga trên đã thú nhận đang cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự bao gồm các xe bọc thép và hệ thống tên lửa Grad cho quân ly khai Đông Ukraine. Theo SBU, binh sĩ Nga mới 19 tuổi thuộc một lữ đoàn súng trường của Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.  

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine đang cầu cứu "sự giúp đỡ thiết thực" của NATO và mong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sớm đưa ra quyết định trong hội nghị thượng đỉnh tại xứ Wales (Anh) trong tháng 9 tới.

"NATO là đối tác của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ thiết thực từ NATO cũng như các đối tác phương Tây của chúng tôi", Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk tuyên bố trong cuộc họp chính phủ ngày 27.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem