Mỹ tố Nga trực tiếp chỉ đạo cuộc tấn công mới ở Ukraine

Thứ năm, ngày 28/08/2014 07:55 AM (GMT+7)
Chính quyền Obama cáo buộc, Nga đang chỉ đạo cuộc phản công quân sự mới ở Đông Ukraine và việc lính Nga bị thương được chuyển về St Peterdburg điều trị chứng tỏ điều đó.
Bình luận 0

img

Xe tăng Nga tại vùng Kamensk-Shakhtinsky, thuộc vùng Rostov hôm 25.8 

 

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 27.8 cáo buộc, Nga điều thêm hàng đoàn xe tăng và xe bọc thép vào lãnh thổ Ukraine và những vụ xâm nhập ấy chứng tỏ “một cuộc phản công do Nga chỉ huy có thể đang diễn ra” ở các thành phố miền Đông Ukraine đang chìm trong xung đột là Donetsk và Lugansk.

"Những cuộc xâm nhập chứng tỏ Nga có thể đang trực tiếp chỉ đạo các cuộc phản công ở Donetsk và Luhansk.  Những hoạt động chôn cất ở Nga và các binh sĩ bị thương trở về điều trị ở St. Petersburg đã cho thấy những gì Moscow đang làm.Chúng tôi cũng quan ngại về sự thiếu thiện chí và không thành thật của chính phủ Nga ngay cả khi binh sĩ của họ bị phát hiện bên trong lãnh thổ Ukraine", bà Jen Psaki cáo buộc.

Theo bà Psaki, Nga không thành thật về các hành động của họ, thậm chí với chính người dân của mình khi một số binh sĩ nước này được điều vào sâu bên trong Ukraine tới gần 50 km.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ còn cáo buộc: "Chúng tôi cũng nhận được các báo cáo về việc quân ly khai Đông Ukraine bắn phá các khu dân cư ở một thị trấn ven biển giữa biên giới (Nga-Ukraine) và thành phố Mariupol. Chúng tôi cũng nhận được các báo cáo về các cuộc giao tranh ác liệt và pháo kích gần thành phố cũng như sân bay ở Donetsk".

 

Phương Đăng (theo Interfax) ( )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem