30 người trốn nã cùng trùm ma túy được xem World Cup nếu làm điều này

Xuân Lực Thứ tư, ngày 04/07/2018 18:55 PM (GMT+7)
Vẫn còn gần 30 đối tượng truy nã lẩn trốn ở Lóng Luông sẽ được về ngủ với vợ, xem World Cúp nếu chấp hành yêu cầu của công an.
Bình luận 0

img

Đại tá Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ huy lực lượng bắt sống tay chân của Nguyễn Thanh Tuân (ảnh nhỏ).

Theo đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, việc xử lý được 2 ông trùm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận cùng Tráng A Tàng (Tàng Keangnam), có tác dụng lớn trong việc ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy, ổn định an ninh trật tự địa phương.

Tuy nhiên, việc đảm bảo, duy trì ổn định an ninh trật tự tại Lóng Luông, Vân Hồ sau cuộc tấn công sẽ là vấn đề nan giải.

“Việc chặt đứt được mắt xích Tráng A Tàng, Tuân, Thuận và chặn được các toán vũ trang có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm ma túy.

Nếu các mắt xích bị chặt đứt không được nối lại thì cái xích không hoạt động, bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nếu có nhân vật nào đó đóng vai của Tráng A Tàng, Tuân, Thuận trong thời gian tới thì các mắt xích sẽ được nối lại, cái xích lại hoạt động bình thường”, ông Triển nói.

Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Lóng Luông trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã giao cho phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tổng tiếp tục xử lý, đảm bảo an ninh trật tự tại Lóng Luông.

img

Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

“Trước tiên là xử lý gần 30 đối tượng truy nã tại Lóng Luông. Hy vọng trong thời gian tới một số đối tượng sẽ nghe lời vận động của công an ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Chúng tôi đã báo cáo với thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho phép chưa bắt ngay các đối tượng truy nã. Chúng tôi sẽ kêu gọi gần 30 đối tượng ở Lóng Luông, Vân Hồ ra đầu thú, trình diện với chính quyền địa phương giao nộp vũ khí nếu có, không lẩn trốn trên hang, trên núi nữa.

Sau khi ra trình diện, đối tượng truy nã sẽ được giao cho gia đình, bản, chính quyền quản lý.

Các đối tượng đang lẩn trốn trên rừng sau khi ra trình diện, lập biên bản sẽ được về ngủ với vợ, xem World Cup. Tuy nhiên, đối tượng phải cam kết chấm dứt vĩnh viễn hoạt động tội phạm”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nói và cho rằng, đây là cách xử lý nhân văn, nhân đạo. Công an tỉnh Sơn La sẽ báo cáo với cấp có thểm quyền ở Trung ương.

Ông Triển cũng cho rằng, các cơ quan chức năng sẽ tạo ra môi trường lành mạnh để môi trường Lóng Luông, Vân Hồ không còn ma túy.

“Đây không phải nhiệm vụ riêng của công an mà của toàn hệ thống chính trị. Làm sao để hình ảnh tội phạm ma túy tránh xa bà con. Giúp đỡ bà con việc làm, giống vốn để trồng trọt chăn nuôi, tránh xa ma túy. Họ sống ấm no bằng sức lao động chứ không phải nhờ ma túy”, Đại tá Triển nói.

Theo chân phóng viên xuống hầm trú ẩn của trùm ma túy Lóng Luông

Hầm ngầm của trùm ma túy được xây dựng kiên cố, sạch sẽ gồm phòng tắm, lối thoát hiểm, ống thông gió… Cửa hầm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem