306 trường có F0, TP.HCM vẫn nỗ lực dạy học trực tiếp

Bạch Dương Thứ năm, ngày 03/03/2022 20:00 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 3/3, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, việc học trực tiếp tại các nhà trường thay đổi tùy tình hình dịch bệnh.
Bình luận 0
306 trường có F0, TP.HCM vẫn nỗ lực dạy học trực tiếp - Ảnh 1.

Ông Trịnh Duy Trọng. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP cho biết, UBND TP đã có văn bản điều chỉnh một số nội dung về xác định, xét nghiệm F0, F1 trong trường học. 

"Sở đã yêu cầu các trường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TP, không đặt ra các quy định riêng của từng trường như xét nghiệm định kỳ hàng tuần, bắt xét nghiệm PRC âm tính… Yêu cầu các phòng giáo dục tham mưu UBND các quận huyện tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các nhà trường thực hiện đúng quy định trong tình hình dịch phức tạp hiện nay", ông Trọng nhấn mạnh.

Về xử lý F0, F1 theo quy định mới của UBND TP, các trường đã có cơ sở để xử lý thống nhất, chỉ xét nghiệm F1 có triệu chứng, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Nếu F1 đã tiêm vaccine, nghỉ cách ly ở nhà 5 ngày, nếu chưa tiêm nghỉ 7 ngày. Phụ huynh tự thực hiện xét nghiệm nhanh cho con em mình, thông báo kết quả xét nghiệm bằng hình ảnh cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu không có điều kiện tự xét nghiệm tại nhà, có thể đưa học sinh đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm.

Các cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh thuộc nhóm nguy cơ (béo phì, bệnh nền…) để theo dõi sức khoẻ trong vòng 10 ngày ở những lớp có F0.

Trước thông tin số ca F0 trong học sinh tăng nhanh, ông Trọng cho biết, TP vẫn nỗ lực dạy học trực tiếp, tăng cường phòng chống dịch, nỗ lực kiểm soát dịch trong trường học. Tuỳ tình hình dịch ở địa phương, các trường có tham mưu với ban chỉ đạo quận huyện để điều chỉnh việc đi học trực tiếp. 

Với các lớp nhiều F0, F1, tuỳ từng trường sẽ chuyển sang học trực tuyến hoặc vẫn duy trì học trực tiếp cho các em vẫn đi học được. Khi quy định mới về cấp độ dịch tính ở quy mô phường, xã thì việc tổ chức dạy học trực tiếp sẽ thay đổi tùy vào tình hình phòng chống dịch ở từng trường, từng địa phương..

Về việc đi học của học sinh, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cho hay, trong bối cảnh ca mắc mới ngày càng tăng, việc bảo vệ tính mạng trẻ em là trên hết.

"Phụ huynh chính là người theo dõi sức khỏe, tình hình F0, F1 ở lớp học của con, từ đó quyết định cho con học trực tiếp hay trực tuyến. Hiện nay ngành giáo dục vẫn đang duy trì 2 hình thức đó. Do vậy, không học trực tiếp được thì học trực tuyến", ông Hải nói.

306 trường có F0, TP.HCM vẫn nỗ lực dạy học trực tiếp - Ảnh 3.

Kiểm tra sức khoẻ học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Hải Yến

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 3/3, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, tuần này TP có 306 trường học ghi nhận có F0 (tuần trước là 201 trường). Tổng số ca nghi nhiễm trong tuần là 19.500 ca, tăng cao so với tuần trước, chỉ hơn 7.000 ca.

"Tỷ lệ người mắc ở trường học là khoảng 2,3%. Cứ 100 trẻ đi học thì có khoảng 2, 3 trẻ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ nằm viện ở khoảng 0,08%. Các em không chuyển nặng, không thở oxy, chỉ sốt điều trị rồi về", ông Thượng thông tin.

Theo khảo sát tại 3 bệnh viện nhi từ ngày 24 đến 26/2, có khoảng 740 trẻ dưới 16 tuổi sốt đến bệnh viện, qua tầm soát thì ghi nhận 247 ca mắc Covid-19, tỷ lệ 33%. Số ca dương tính chủ yếu là trẻ từ 12 tuổi trở xuống, chiếm 97%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem