"Cô dâu mất trinh" qua lời khen của xóm làng

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 06:12 AM (GMT+7)
Những người quen, bạn bè lấy làm tiếc cho chuyện của cô gái trẻ. Trái với những lời bêu riếu của gia đình chồng, mọi người đều hết lời khen ngợi Xuân Thùy đẹp người, đẹp nết, ngoan hiền dù học không giỏi.
Bình luận 0

Xuất thân trong gia đình mua bán ở Cái Răng, nhà chỉ có hai chị em gái nhưng chị đã lấy chồng nên Thùy rất được gia đình quan tâm dạy dỗ. Dù cuộc sống vất vả, vợ chồng ông Ba "Hí" luôn dạy con gái “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nên Thùy không đua đòi, chảnh chọe hay tham lam như lời cha chồng chê bai con dâu trong suốt một năm qua.

img
Xuân Thùy

Bà Lê Thị Kim Lan (57 tuổi) ở khu vực Yên Hạ bảo rằng ở cùng xóm nhau nhưng bà ít khi thấy Thùy đi chơi ngoài giờ học. “Đi học về gặp người lớn là con nhỏ khoanh tay chào hỏi lễ phép. Ở trường thì không biết sao chớ ở xóm ai cũng khen, Thùy chẳng làm mết lòng ai nên người nào cũng mến. Mấy người trong xóm có con trai muốn Thùy bước vào nhà làm dâu nhưng không được, vậy mà lại bị bên chồng hắt hủi”, bà Lan tâm sự.

Không riêng gì những người hàng xóm gần nhà cha mẹ ruột Thùy, nhiều người gần hãng nước đá của ông Năm cũng khen ngợi khi thấy Duy cưới được người vợ đoan trang, hiền hậu.

Chị Năm Miền ở đường Lê Bình cho biết sau đám cưới, hàng ngày thấy Thùy e ấp trong tà áo dài đến trường làm những gia đình có con trai "tặc lưỡi hít hà” vì ai cũng mong có được con dâu đẹp người, đẹp nết như vậy, song rất tiếc Thùy là “hoa có chủ”.

Ở Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng, nơi Thùy theo học 3 năm, thầy cô, bạn bè đều khen cô. Một cô giáo cho biết: “Tiếc cho em Thùy mới học lớp 10 đã làm đám hỏi, chưa tốt nghiệp đã lên xe hoa rồi bị búa rìu từ nhà chồng nên học hành sa sút thêm. Thùy tuy không học giỏi, chỉ trung bình khá nhưng đạo đức rất tốt, thầy cô và bạn bè đều mến”.

Còn Trần Thị Thạch Thảo, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng cũng nói tuy học khác lớp nhưng nhiều người biết Thùy vì cô rất đẹp.

“Là con gái với nhau mà thấy Thùy đẹp, dễ thương nên em ước gì làm con trai để yêu cô bé ấy. Sau này bạn bè biết Thùy đã làm đám hỏi với con chủ hãng nước đá nên không ai dám ghẹo. Thùy cũng chẳng tiếp xúc nhiều với mấy bạn nam cùng trường, tan học là đi một mạch về nhà hoặc được mẹ cha rước về”, Thảo cho biết thêm.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ cho rằng, đúng ra nếu nghe thông tin không hay về cô dâu mới cưới thì gia đình bên chồng không được làm ầm ĩ mà phải ý tứ, bình tĩnh tìm hiểu kỹ xem thực hư thế nào. Sự vội vã quy kết làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô dâu, đổ vỡ hạnh phúc đôi trẻ.

Sáng 2.3, trước thông tin cơ quan điều tra xác định clip sex nghi của con dâu, có nguồn gốc từ nước ngoài phát tán trên Internet, cha chồng cô gái phân bua: “Hồi đó chính tôi viết đơn cho anh sui Ba với Xuân Thùy ký gửi công an nhờ can thiệp làm rõ vì rất thương con dâu. Một thời gian sau nghe bên công an nói xác minh khó quá nhưng nay lại bảo clip này xuất phát từ nước ngoài. Mà xuất phát ở đâu đi nữa thì chuyện cũng qua rồi, trước đây gia đình tôi rất thương Thùy nhưng nay đã hết thương vì ra hòa giải nó chửi vợ chồng tôi để đòi lại vàng”.
Theo Vnexpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem