"Làm xiếc" khán giả Hải Phòng, Trưởng đoàn Xiếc bị hành hung

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 19:06 PM (GMT+7)
Cho rằng bị đoàn xiếc của trường Xiếc trung ương "lừa" nhiều khán giả đã tràn lên sân khấu hành hung cán bộ, nhân viên đoàn, làm hai người phải cấp cứu. Trong đó, ông N.V.H – Trưởng đoàn, bị thương nặng.
Bình luận 0

"Ảo thuật" vé miễn phí

img

Chương trình biểu diễn của đoàn xiếc trường Xiếc trung ương diễn ra tối 17.8, tại nhà thi đấu Cung Thanh niên Hải Phòng, đã khiến hàng nghìn khán giả bức xúc vì cảm giác bị lừa và thiếu tôn trọng khán giả.

Để thu hút khán giả cho chương trình này, trước đó ban tổ chức đã cử người đến một số trường học và khu phố phát vé miễn phí, đồng thời quảng cáo chương trình có 12 tiết mục. Tuy nhiên, ngay từ khi đến nơi tổ chức chương trình, khán giả đã ngây người, bức xúc và cho rằng họ bị ban tổ chức lừa.

Có mặt tại Cung văn hóa thanh niên ngay từ sớm, PV Dân Việt đã chứng kiến cảnh nhiều bậc phụ huynh đã mua vé người lớn (giá 150.000 đồng) và dắt con nhỏ có vé miễn phí vào cửa. Tuy nhiên, bảo vệ đã buộc các phụ huynh phải ra mua vé cho các em nhỏ vì vé miễn phí chỉ sử dụng cho các cháu dưới 6 tuổi. Trong khi đó, trên tấm vé miễn phí không hề có dòng chữ nào ghi chỉ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi.

Vừa tranh cãi, vừa bức xúc, nhiều phụ huynh đã giận dữ bỏ về. Còn không ít phụ huynh vì đã lỡ đưa con đến xem nên đành ngậm ngùi quay ra mua bổ sung vé trẻ em (50.000 đồng/vé), gây nên cảnh hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy ngay từ cửa rạp.

Anh Đoàn Đức Bảo, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, cho biết, con anh nhận được vé miến phí nên dù cách trung tâm thành phố đến 30 km hai bố con anh vẫn đến xem. Đến cổng soát vé, anh Bảo đưa vé miễn phí ra thì bảo vệ yêu cầu vào mua vé vì chỉ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong hoàn cảnh đó nếu không vào xem tội cháu nhỏ nên anh Bảo phải bỏ ra 200.000 đồng (vé người lớn và trẻ em) để vào.

“Khi tôi vừa vào đến nơi thì đã dừng biểu diễn, khán giả hỗn loạn đòi trả lại tiền vé - anh Bảo nói.

"Thượng đế" phải trèo lên bàn

Ngoài chuyện tấm vé miễn phí "ảo thuật" như trên, dù đã bỏ tiền ra mua vé, nhưng chỉ rất ít khán giả có ghế ngồi trên các khán đài.

Hàng nghìn khán giả còn lại phải tự lấy ghế nhựa của rạp để ngồi dưới sàn nhà thi đấu, hoặc đứng, ngồi trên bất cứ dụng cụ gì có thể (bàn, lan can, ghế trọng tài,...).

Sức chứa của nhà thi đấu Cung Thanh niên Hải Phòng có hạn (khoảng 500-600 chỗ ngồi) nhưng đã phải tiếp nhận tới ngót vạn khán giả vào xem, dẫn đến quá tải. Khán giả nhí ngồi bất cứ đâu có thể ngồi được, thậm chí tràn cả lên sân khấu gây nên cảnh tượng vô cùng hỗn độn và bức bối.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại quận Ngô Quyền, cho biết: do không có ghế ngồi nên con chị phải đứng trên một cái bàn cùng hàng chục cháu bé nữa xem biểu diễn. Chiếc bàn yếu quá bị đổ sập xuống, một cháu bé bị gãy chân, con trai chị thì xước chân tay.

Nhiều cháu nhỏ không chịu nổi sức nóng hầm hập của rạp, mồ hôi nhễ nhại, buộc phụ huynh phải cho con về mặc dù chưa đến giờ biểu diễn, hoặc chỉ mới xem được một vài tiết mục.

Những khán giả kiên trì bám trụ để được "thưởng thức nghệ thuật xiếc" cũng vô cùng thất vọng vì phải ra về giữa chừng do đoàn ngừng biểu diễn. Chị Tuyết cho biết thêm, đêm biểu diễn được giới thiệu là có 12 tiết mục nhưng chỉ biểu diễn được có 6 tiết mục thì dừng lại, mà không được tuyên bố rõ lý do.

Theo Thanh tra sở VH-TT-DL Hải Phòng, bức xúc trước sự việc trên, nhiều khán giả đã tràn lên sân khấu hành hung cán bộ, nhân viên đoàn biểu diễn xiếc làm hai người trong đoàn phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Trong đó, ông N.V.H – Trưởng đoàn Xiếc, bị thương nặng, ông Vũ Xuân Giáp (cán bộ trong đoàn) bị đánh ngất tại chỗ. Nhân viên đoàn xiếc phải vác ông Giáp bỏ chạy.

Theo ban tổ chức, họ đã phát 2.000 vé miễn phí và dự kiến sẽ bán thu tiền khoảng 1.000 vé. Tuy nhiên do lực lượng bảo vệ quá mỏng nên không kiểm soát được dẫn đến phải dừng chương trình biểu diễn đột ngột.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ trách nhiệm của các bên.

Vũ Thị Hải- Mạnh Thắng (Vũ Thị Hải- Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem