"Ngôi sao lầm lạc" trở lại đội tuyển quốc gia

Thứ ba, ngày 31/08/2010 08:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong danh sách đội tuyển quốc gia vừa được VFF công bố có những gương mặt nổi đình nổi đám một thời: Văn Quyến, Văn Trương, Huy Hoàng, Xuân Thành...
Bình luận 0
img
Huy Hoàng

Hôm qua (30-8), VFF đã công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia (ĐTQG) chuẩn bị cho giải bóng đá Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chứng minh trên sân cỏ

Đến giờ, nhiều người vẫn chưa quên vụ tiêu cực SEA Games 2005 gắn với nhóm 7 cầu thủ trụ cột đội U23 quốc gia. Gần 5 năm trôi qua, ngoài Quốc Vượng, 6 "ngôi sao lầm lạc": Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Bật Hiếu đều đã trở lại khá vững vàng. HLV Calisto cũng cảm nhận được điều đó, và quyết định trao cơ hội cho Văn Quyến, Văn Trương trong hành trình bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch AFF Cup cuối năm nay.

img
Như Thành

Nhận tin có tên trong danh sách ĐTQG tập trung vào ngày 6-9 tới, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội), Văn Quyến tự tin nói: "Việc được khoác áo ĐTQG là mong ước của tôi từ khi chơi bóng trở lại. Tôi không muốn nói gì nhiều, mà muốn chứng minh khả năng trên sân cỏ. Chuyện có được dự AFF Cup 2010 hay không vẫn còn ở tương lai, và quyết định ấy phụ thuộc vào HLV Calisto".

img
Văn Trương

Tiền vệ Xuân Thành - người từng "dính" thuốc lắc đầu năm 2007, nhưng đã trở lại vững vàng, đóng góp 13 bàn thắng (đồng vua phá lưới giải hạng Nhất 2010 cùng 3 cầu thủ khác) trong chiến công thăng hạng V.League 2011 của Hà Nội ACB cũng không giấu nổi sự vui mừng: "So với lần được HLV A.Riedl gọi lên đội Olympic chuẩn bị cho Asiad 2006, lần này tôi không cảm thấy bất ngờ.

Suốt thời gian qua, tôi đã nỗ lực tập luyện, thi đấu để quên đi sai lầm trong quá khứ. Chuyện có được vị trí chính thức hay không, không quan trọng bằng việc tôi đã được HLV Calisto trao cơ hội trở lại" -Xuân Thành bộc lộ.

Tái hợp Huy Hoàng - Như Thành

img
Văn Quyến

Một sự xuất hiện đáng chú ý nữa là trung vệ Huy Hoàng. Cách đây hơn 2 năm, khi mới trở lại dẫn dắt ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2008, HLV Calisto đã điền tên trung vệ thép của SLNA và ĐTQG vào danh sách những chiến binh sẽ cùng mình thực hiện tham vọng chinh phục đỉnh cao ĐNÁ.

Nhưng đáp lại, Hoàng "Cẩn" nằng nặc xin rút với lý do sợ chấn thương cũ tái phát, và muốn toàn tâm cống hiến cho SLNA trong những năm cuối của sự nghiệp. Bất đắc dĩ không có được cặp trung vệ từng cùng tuyển Việt Nam đi tới tứ kết Asian Cup 2007, HLV Calisto phải vất vả đi tìm phương án thay thế, và may là vẫn tìm được đáp án Phước Tứ - Như Thành cho AFF Cup 2008.

Giờ thì một lần nữa, thầy "Tô" lại muốn Huy Hoàng suy nghĩ lại để tái hợp với Như Thành ở vị trí "gọng kìm". Có Huy Hoàng, HLV Calisto sẽ gián tiếp giải quyết được bài toán nơi tuyến giữa khi Phước Tứ đã chứng tỏ mình chơi tiền vệ trụ khá tốt ở Thể Công, LS.Thanh Hoá và ĐTQG.

Tuyển Olympic bổ sung nhiều tuyển thủ trẻ

Trong ngày hôm qua, VFF cũng đã công bố danh sách tập trung 30 tuyển thủ Olympic Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội diễn ra trên SVĐ Thống Nhất từ 28-9 đến 2-10. Ngoài những cái tên từng khoác áo U23 Việt Nam giành HCB SEA Games 2009, còn có sự xuất hiện của một số gương mặt mới: Văn Sơn, Quốc Long, Ngọc Quân (Hà Nội T&T) và một số cầu thủ trên 23 tuổi: Anh Đức (Bình Dương), Minh Đức (XM.Hải Phòng), Tiến Thành (V.Ninh Bình), để hình thành đội U23+3 hướng tới Asiad 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem