"Sinh vật lạ" ở Quảng Bình không gây hại

Thứ sáu, ngày 21/12/2012 13:34 PM (GMT+7)
"Sinh vật lạ" xuất hiện nhiều ở Quảng Bình thời gian gần đây là loài giun sống trong môi trường tự do như nước, đất, không gây hại đến môi trường cũng như sức khỏe người.
Bình luận 0

PGS.TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, chiều qua cho biết, sinh vật lạ xuất hiện ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình thực chất là loài giun, thuộc nhóm giun dẹt.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận thấy loài giun này. Cũng chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào về loài giun này được thực hiện tại Việt Nam.

Trên thế giới, theo ông Cảnh, loài giun này xuất hiện ở các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia. Đây là loài giun sống trong môi trường tự do như nước, đất, không gây hại đến môi trường cũng như sức khỏe người.

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu vì sao chúng lại xuất hiện ồ ạt như vậy”, ông Cảnh nói.

Theo Tiền Phong

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem