4 cầu thủ chính thức chia tay ĐT Việt Nam gồm những ai?

Nhật Anh Thứ hai, ngày 31/01/2022 17:10 PM (GMT+7)
Ngoài Quế Ngọc Hải và Liễu Quang Vinh, ĐT Việt Nam đã chia tay thêm 4 cầu thủ nữa gồm Trần Minh Vương, Trần Phi Sơn, Phạm Xuân Mạnh và Hồ Thanh Minh.
Bình luận 0

Theo thông tin có được, tiền vệ Trần Minh Vương đã chia sẻ dòng trạng thái: “Cảm ơn” trên facebook của mình. Anh là một trong bốn cầu thủ vừa nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam. Lý do là bởi Minh Vương đã không thể kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày mai. Ngoài ra, Phi Sơn cũng không thể có tên trong danh sách đăng ký của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ này đã bị đứt dây chằng chéo trước trong một buổi tập của ĐT Việt Nam.

4 cầu thủ chính thức chia tay ĐT Việt Nam gồm những ai? - Ảnh 1.

Minh Vương chia tay ĐT Việt Nam vì chưa kịp hồi phục chấn thương.

HLV Park Hang-seo tiếc nuối khi nhắc đến Phi Sơn: “Hai hôm trước, không phải do va chạm mà có lẽ do sân trơn trượt nên Phi Sơn chấn thương. Ban đầu chúng tôi nghĩ vấn đề không quá lớn nhưng kết quả kiểm tra lại là tổn thương chấn thương dây chằng chéo trước".

"Hôm qua Phi Sơn có tới chia tay tôi. Tôi thấy cậu ấy thực sự là một cầu thủ rất tốt. Tôi khá tiếc vì mình đã có kế hoạch để sử dụng Phi Sơn cho trận gặp Trung Quốc. Giờ tôi thấy rất đau lòng và bạn ấy cũng vậy. Tôi hy vọng VFF và các bên sẽ nhanh chóng hỗ trợ đẻ cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại”. Dự kiến, sau kỳ nghỉ tết, Phi Sơn sẽ sang Singapore điều trị.

Ngoài ra, hai cầu thủ khác là Phạm Xuân Mạnh, Hồ Thanh Minh cũng sẽ không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của ĐT Việt Nam. Bên cạnh 4 trường hợp này, ĐT Việt Nam cũng không thể có được sự phục vụ của Quế Ngọc Hải, Liễu Quang Vinh (dương tính với Covid-19) và Phan Văn Đức (treo giò).

4 cầu thủ chính thức chia tay ĐT Việt Nam gồm những ai? - Ảnh 2.

Hải Quế cũng vắng mặt vì nhiễm Covid-19.

Trước đó, ông Park cũng đã bổ sung Bùi Hoàng Việt Anh lên ĐT Việt Nam. Như vậy, quân số hiện tại của ĐT Việt Nam là 26 người. Đội tuyển Việt Nam sẽ chia tay 3 cầu thủ nữa trước khi bước vào thi đấu với Trung Quốc.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Park Hang-seo phân tích về Trung Quốc: “Trung Quốc là đội có sự chuẩn bị rất tốt về mặt chiến thuật ở châu Á. Các CLB của họ cũng ở nhóm đầu châu Á.

Với hơn 1 tỷ dân, Trung Quốc có nguồn lực rất tốt để đầu tư cho bóng đá, chắc phải ở mức độ hàng đầu thế giới. Thể hình, thể lực cầu thủ Trung Quốc khá tốt. Về chiến thuật, tôi thấy họ sử dụng những cầu thủ nhanh nhẹn, chơi bóng ở 2 cánh rất nhanh. Họ phản công cũng khá nhanh, có sơ đồ tổ chức khá tốt. Còn về nhược điểm của đội tuyển Trung Quốc, tôi nghĩ mình không nên nói ở đây”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem