4 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia đấu Việt Nam có gì đặc biệt?

Long Nguyên Thứ ba, ngày 08/10/2019 14:10 PM (GMT+7)
Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, ĐT Malaysia sẽ đặt nhiều trọng trách vào 4 cầu thủ nhập tịch gồm Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong.
Bình luận 0

Tại AFF Cup 2018, Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh. Cầu thủ sinh năm 1994 này có gốc Gambia, thi đấu rất nổi bật cho CLB Pahang tại giải VĐQG Malaysia. Chính nhờ phong độ cao, Sumareh được gọi vào ĐT Malaysia.

img

Sumareh từng chạm trán ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

Sumareh đã chơi rất ấn tượng và tạo ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam trong 3 lần chạm trán tại AFF Cup 2018 dù không ghi được bàn thắng nào. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, chân sút này cũng tạo được dấu ấn đáng kể với cú đúp giúp Malaysia ngược dòng đánh bại Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam không lạ gì lối chơi của Sumareh. Thể lực, kỹ thuật và khả năng càn lướt của cầu thủ này sẽ khiến hàng thủ của ĐT Việt Nam phải hết sức tập trung để hóa giải.

Ngoài Sumareh, HLV Tan Cheng Hoe còn mang theo 3 cầu thủ nhập tịch nữa khi quyết đấu với ĐT Việt Nam. Cầu thủ Brendan Gan sinh năm 1988, sinh ra tại Australia. Anh hiện chơi khá hay tại Perak và thể hiện được năng lực của một cầu thủ từng khoác áo đội trẻ Sydney FC. Brendam Gan chơi sở trường ở hàng tiền vệ và sẽ là đối trọng với Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy...

img

Brendan Gan

Một cầu thủ nhập tịch cũng có gốc gác Australia của Malaysia là Matthew Thomas Davies. Cầu thủ này sinh năm 1995, từng đá cho Perth Glory khi còn sinh sống tại Australia. Davies hiện chơi cho Pahang ở giải VĐQG Malaysia và được đánh giá cao về khả năng chơi bóng ở cánh phải.

img

Matthew Davies

Cầu thủ nhập tịch cuối cùng của Malaysia là La'Vere Lawrence Corbin-Ong. Sinh ra tại Anh, cầu thủ này sở trường chạy cánh trái. Ở tuổi 28, Corbin-Ong rất dày dạn kinh nghiệm và nhận được sự tin tưởng của HLV Tan Cheng Hoe.

img

Corbin-Ong

Với “bộ tứ nhập tịch” nói trên, ĐT Malaysia đặt mục tiêu đánh bại ĐT Việt Nam. Đây cũng là thử thách lớn với HLV Park Hang-seo cùng các học trò dù trong 2 lần gặp nhau gần nhất trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đều giành chiến thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem