CLB Thanh Hóa lập kỷ lục về số tiền bị FIFA "phạt"

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 14/03/2023 19:10 PM (GMT+7)
Qua 4 lần bị FIFA xử thua kiện các cầu thủ và HLV ngoại, CLB Thanh Hóa đã thiệt hại tổng số tiền lên tới hơn 11 tỷ đồng. Đây là con số không hề nhỏ và là bài học đắt giá đối với những người làm bóng đá xứ Thanh...
Bình luận 0

Theo một tài liệu mà FIFA đăng tải trên hệ thống, CLB Thanh Hóa có một vụ tranh chấp với cầu thủ người Serbia Igor Jelic vào tháng 9/2022. Theo quyết định của Phòng Giải quyết Tranh chấp FIFA, đội bóng xứ Thanh phải trả 162.000 USD và lãi suất.

4 lần CLB Thanh Hóa bị FIFA "trừng phạt", mất toi hơn 11 tỷ đồng - Ảnh 1.

Igor Jelic trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF.

Theo tìm hiểu, Igor Jelic đã nhận về khoảng 170.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng) tiền lương và khoản đền bù do CLB Thanh Hóa chi trả. Trong đó, 105.000 USD là tiền CLB Thanh Hóa vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng, phần còn lại chủ yếu là lương tháng và lãi suất 5% theo quy định. Ngoài ra, CLB Thanh Hóa còn đang nợ Jelic khoảng 15.000 USD chi phí phẫu thuật và hậu phẫu trong thời gian chấn thương khi đang thuộc biên chế. Anh chưa thi đấu trận nào cho CLB chủ quản nhưng vẫn lãnh được số tiền mà họ vi phạm.

CLB Thanh Hóa ký hợp đồng với Igor Jelic ở đầu mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên "cuộc hôn nhân" sớm đổ vỡ do tiền vệ ngoại này dính chấn thương nặng ở cổ chân phải ngay đầu mùa giải. Không còn cách nào khác đội bóng xứ Thanh buộc phải gạch tên ngoại binh này để đăng ký ngoại binh Victor Kamhuka ở vòng 3 V.League 2022.

Trước đó, Jelic khoác áo CLB SHB.Đà Nẵng rồi SLNA ở mùa giải 2021. Anh sở hữu chiều cao 1,92 m và có khả năng không chiến tốt. Cầu thủ 34 tuổi đã ghi 2 bàn cho đội bóng sông Hàn. Anh cho biết muốn trở lại Việt Nam thi đấu.

Được biết, đây là vụ kiện tiếp thứ 4 mà CLB Thanh Hóa thua khi vụ việc đưa lên FIFA. Trước đó, đội bóng xứ Thanh đã đền 58.420 USD cho Idrissa Sega Cisse và 200.000 USD cho HLV Fabio Lopez, gần nhất là 42.500 USD cho ngoại binh Gramoz Kurtaj.

Vụ Idrissa Sega Cisse tương tự vụ Igor Jelic. Idrissa Sega Cisse đến Thanh Hóa thử việc và ký hợp đồng đầu tháng 11/2019 với mức lương 8.500 USD/ tháng. CLB trả tiền "lót tay" cho Idrissa Sega Cisse là 85.000 USD mỗi mùa giải, trả thành 2 đợt, vào đầu và cuối mùa giải kèm điều kiện ghi bàn.

4 lần CLB Thanh Hóa bị FIFA "trừng phạt", mất toi hơn 11 tỷ đồng - Ảnh 3.

Idrissa Sega Cisse nhận 58.420 USD tiền bồi thường từ CLB Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Idrissa Sega Cisse vượt qua bài kiểm tra y tế ngày 5/11/2019, thì Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hóa đề nghị chấm dứt hợp đồng ngày 7/1/2020. Lý do là Idrissa Sega Cisse bị phát hiện rách đùi phải và không kịp phục hồi cho mùa bóng.

CLB Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với Idrissa Sega Cisse dựa vào những điều quy định trong hợp đồng. Trong đó, có điều khoản CLB Thanh Hóa có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu cầu thủ chấn thương dài hạn quá 30 ngày từ ngày chấn thương. FIFA không công nhận quyết định của CLB Thanh Hóa. 

Tuy nhiên, FIFA cho rằng do hai bên đã ngầm chấm dứt hợp đồng, nên Cisse không thể nhận số tiền đền bù. Cầu thủ sinh năm 1990 chỉ nhận nửa số tiền lót tay, 2 tháng và một tuần lương. FIFA phán quyết CLB Thanh Hóa phải trả cho Cisse 42.500 USD (theo thỏa thuận đưa trước nửa số tiền "lót tay"), cùng lương của tháng 11 và tháng 12/2019, kèm 1 tuần lương của tháng 1/2020 (đến ngày 7/1/2020), tổng cộng là 58.420 USD.

Khác với Igor Jelic và Idrissa Sega Cisse, Gramoz Kurtaj bị CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng do V.League 2021 bị hủy vì dịch Covid-19. Tuy vậy, phía đội bóng xứ Thanh lại không trả cho ngoại binh người Kosovo khoản tiền còn lại mà hai bên đã thỏa thuận từ đầu trong hợp đồng. Rất nhanh chóng, Gramoz Kurtaj đã nhờ luật sư can thiệp và gửi đơn lên Ủy ban Giải quyết khiếu nại Cầu thủ của FIFA.

4 lần CLB Thanh Hóa bị FIFA "trừng phạt", mất toi hơn 11 tỷ đồng - Ảnh 4.

Gramoz Kurtaj kiện CLB Thanh Hóa vì bị thanh lý hợp đồng. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Đúng ngày  mùng 1 Tết Nguyên đán 2022 (1/2/2022), FIFA đưa ra phán quyết xử CLB Thanh Hóa thua kiện Gramoz Kurtaj, đồng thời phải trả cho tiền đạo này 42.500 USD. Đó là khoản tiền lương mà CLB Thanh Hóa còn thiếu cầu thủ sinh năm 1991. Cụ thể, tiền lương tháng 9 là 7.500 USD, tiền thù lao từ tháng 10 là 35.000 USD. Cả hai khoản này đều được tính thêm 5% lãi suất, tổng cộng là 42.500 USD.

Trường hợp của HLV Fabio Lopez, nhà cầm quân người Italia này bị ông bầu Nguyễn Văn Đệ sa thải vì thành tích kém cỏi qua 3 vòng đầu V.League 2020. Rất nhanh sau đó, HLV Fabio Lopez cho rằng đội bóng xứ Thanh đã vi phạm nghiêm trọng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm đã ký trước mùa giải và khởi kiện. Sau khi xem xét, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xử thắng cho HLV Fabio Lopez và trợ lý của ông, buộc Thanh Hóa phải trả tổng cộng 200.000 USD. 

4 lần CLB Thanh Hóa bị FIFA "trừng phạt", mất toi hơn 11 tỷ đồng - Ảnh 5.

HLV Fabio Lopez. Ảnh: VNE.

CLB Thanh Hóa không kháng cáo lên Tòa án Thể thao Quốc tế, vì khả năng lật ngược thế cờ rất mong manh. Trong trường hợp thua, họ còn mất thêm 30.000 USD án phí. Được biết, đến thời điểm này, CLB Thanh Hóa đã thanh toán xong số tiền thua kiện HLV Fabio Lopez và trợ lý.

Như vậy, qua 4 lần thua kiện, CLB Thanh Hóa đã bị FIFA yêu cầu bồi thường tổng số tiền lên tới 470.920 USD (11.099.742.400 VNĐ) cho các cầu thủ và HLV ngoại có đơn kiện. Đây là con số không hề nhỏ và là bài học đắt giá đối với những người làm bóng đá xứ Thanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem