4 “máy cày” của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Ai số 1?

TT Thứ sáu, ngày 28/05/2021 16:10 PM (GMT+7)
5 trận đã qua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sở hữu tới 4 “máy cày” thi đấu trọn vẹn, trong đó có Đặng Văn Lâm và Nguyễn Quang Hải.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã thi đấu 5 trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích 3 thắng, 2 hòa, giành được 11 điểm để chễm chệ ở ngôi đầu bảng G. Đây là kết quả có thể được xem là nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, nhất là chiến thắng trước UAE trên sân Mỹ Đình hồi cuối năm 2019.

Để đảm bảo thành công cho ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo thường sử dụng một bộ khung nhất định cho cả 5 trận đấu đã qua. Do đó, có ít nhất 4 cầu thủ đã phải hoạt động hết công suất, thi đấu trọn vẹn 450 phút và được xem là "máy cày" của ĐT Việt Nam. Hãy cùng điểm qua 4 gương mặt này.

1. Thủ môn Đặng Văn Lâm

Văn Lâm là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh thi đấu 5/5 trận và góp công lớn giúp ĐT Việt Nam chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia. Thậm chí, ở trận đại chiến với Thái Lan, Đặng Văn Lâm còn cản phá thành công một quả phạt đền, tránh cho đội nhà một thất bại ngay trên sân Mỹ Đình.

4 “máy cày” của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Ai số 1? - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 ĐT Việt Nam.

Dù vậy, việc không ra sân thi đấu một phút nào suốt 4 tháng qua, cộng thêm mới chỉ tập luyện chuyên nghiệp trở lại khoảng 1 tháng gần đây tại Cerezo Osaka khiến phong độ của Đặng Văn Lâm bị đặt dấu hỏi. HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự cũng đang theo dõi sát sao để đưa ra quyết định có điền tên thủ thành 27 tuổi này tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới hay không.

2. Trung vệ Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải với chiếc băng đội trưởng trong tay không chỉ dẫn dắt toàn đội mà còn chỉ huy xuất sắc hàng phòng ngự giúp ĐT Việt Nam hạn chế tối đa số bàn thua. Ngoài ra, trung vệ thuộc biên chế Viettel còn đóng góp cho mặt trận tấn công, với 1 bàn thắng ở trận gặp Indonesia, cùng 1 đường kiến tạo cho Quang Hải lập công ở màn so tài với Malaysia.

4 “máy cày” của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Ai số 1? - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải là thủ lĩnh của ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp ĐT Việt Nam vượt ải Malaysia với tỷ số 1-0.

3. Trung vệ Bùi Tiến Dũng

Cũng giống như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng cũng đá trọn vẹn cả 5 trận. Anh được HLV Park Hang-seo bố trí đá lệch trái trong sơ đồ 3 tung vệ của ĐT Việt Nam. Đội trưởng của Viettel cho thấy sự chắc chắn và hiệu quả khi được xếp đá ở vị trí này, tạo ra hàng thủ kiên cố trước mọi đối thủ.

4 “máy cày” của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Ai số 1? - Ảnh 3.

Bùi Tiến Dũng củng cố vững chắc hàng phòng ngự.

4. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Quang Hải là cầu thủ tấn công duy nhất thi đấu 5/5 trận cho ĐT Việt Nam. Điều này cho thấy tầm quan trọng và vai trò không thể thiếu của Quang Hải trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Anh là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia hồi cuối năm 2019.

Tuy nhiên, tại V.League 2021, Quang Hải đang không có được phong độ tốt, dẫn đến tập thể Hà Nội FC cũng đang khốn đốn ở mùa giải năm nay.

4 “máy cày” của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Ai số 1? - Ảnh 4.

Quang Hải là nhân tố không thể thiếu của ĐT Việt Nam.

Ngoài 4 cầu thủ kể trên, Đỗ Duy Mạnh (434 phút), Đỗ Hùng Dũng (427 phút), Nguyễn Trọng Hoàng (422 phút) cũng thuộc top những cầu thủ phải "cày ải" nhiều nhất. Tuy nhiên, ở 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Hùng Dũng.

Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC dính chấn thương nặng sau pha vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh. Hùng Dũng được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng và đành chấp nhận cổ vũ ĐT Việt Nam qua TV. Bản thân Hùng Dũng cũng từng hứa với HLV Park Hang-seo này, nếu ĐT Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối cùng, anh sẽ trở lại chinh chiến cùng toàn đội (dự kiến vòng loại cuối cùng khởi tranh vào tháng 1/2022).

Trong khi đó, Trọng Hoàng cũng không thể ra sân trận đầu tiên gặp Indonesia vì bị treo giò do nhận đủ thẻ phạt. Duy Mạnh cũng chưa lấy lại phong độ cao nhất của mình sau thời gian dài ngồi ngoài để phẫu thuật và hồi phục chấn thương.

Rõ ràng, việc bộ khung của ĐT Việt Nam đều đang gặp những vấn đề khác nhau khiến HLV Park không khỏi lo lắng. Mục tiêu của toàn đội là giành 4-6 điểm trong 3 trận còn lại với Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6) để có thể nắm chắc suất đi tiếp của bảng G.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem