4 mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam "bỏ cuộc chơi": Có người thành hoa hậu

TH Thứ bảy, ngày 09/01/2021 18:40 PM (GMT+7)
Có những VĐV bóng chuyền dành trọn thanh xuân cho trái bóng và sàn tập nhưng không ít trong số đó lại chọn cho mình những ngã rẽ riêng để thành công với môi trường showbiz.
Bình luận 0

1. Lê Thúy - Cô gái ma mị của làng mẫu Việt Nam

Cái tên khiến NHM bóng chuyền nhớ nhất chính là cô gái ma mị Lê Thúy. Xuất thân từ vùng quê nghèo Quảng Bình, cô gái sở hữu chiều cao lý tưởng (1,84m) cho bóng chuyền chọn CLB bóng chuyền nữ BTL Thông tin - LienVietPostBank để thỏa sức với tình yêu dành cho bóng chuyền.

Những thành công với các giải trẻ cùng CLB bóng chuyền hàng đầu Việt Nam tưởng như sẽ giúp cô gái cá tính gắn bó với trái bóng và chọn đó là con đường phát triển sự nghiệp song ngã rẽ sang showbiz quyến rũ hơn khiến cô bỏ cuộc. Là tên tuổi thành công hàng đầu trong giới người mẫu sau cuộc thi Vietnam Next Top Model 2011, Lê Thúy bước đầu tìm được những thành công trên con đường mới khi dần khẳng định tên tuổi mình trong làng mẫu Việt Nam.

Không chỉ có thế, việc cô gái ma mị Lê Thúy chuyển hướng cũng một phần do việc cạnh tranh giữa hàng loạt ngôi sao trong đội hình đội bóng hàng đầu Việt Nam là rất khó khăn. Thành công của Lê Thúy phần nào giúp cô quên bớt nỗi niềm với nghiệp cô lựa chọn ban đầu.

4 mỹ nhân bóng chuyền Việt "bỏ cuộc chơi", rẽ hướng sang showbiz - Ảnh 1.

4 mỹ nhân bóng chuyền Việt "bỏ cuộc chơi", rẽ hướng sang showbiz - Ảnh 2.

VĐV bóng chuyền - Người mẫu Lê Thúy

2. Nguyễn Mỹ Huyền - Cái tên gây sửng sốt làng bóng chuyền Việt.

Sinh ra tại mảnh đất Cà Mau, cô gái sinh năm 1999 đến với bóng chuyền khi còn rất trẻ. Chơi cho đội bóng với niềm hy vọng trở thành 1 VĐV chuyên nghiệp là ước mơ từ nhỏ của Mỹ Huyền. Đi qua không ít những mùa giải cùng đội bóng chuyền Cà Mau khiến cô gái có thân hình như người mẫu này mang trong mình niềm đam mê với bóng chuyền.

Tuy nhiên, không thể bật lên so với các đồng đội cùng trang lứa khiến sự nghiệp của cô chững lại. Chính khoảng thời gian đó Huyền mới bén duyên với nghề mẫu. Sở hữu chiều cao 1m72, và số đo 3 vòng chuẩn hoa hậu 86-60-90 Nguyễn Mỹ Huyền bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu sau khi nói lời tạm biệt với ước mơ ngày nhỏ của mình.

Vốn là dân thể thao năng động lại sở hữu số đo mơ ước của những siêu mẫu nên công việc mới đối với cô gái Cà Mau tiến triển khá tốt. Cuộc thi Miss International Globe 2019 (Hoa hậu Quốc tế Toàn cầu) tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia là bước đà đưa cái tên Mỹ Huyền lên đỉnh cao của sự nghiệp. Danh hiệu Hoa hậu quốc tế toàn cầu tại cuộc thi là lời khẳng định cho tài năng bóng chuyền một thuở.

4 mỹ nhân bóng chuyền Việt "bỏ cuộc chơi", rẽ hướng sang showbiz - Ảnh 4.

Nguyễn Mỹ Huyền đoạt danh hiệu Hoa hậu quốc tế toàn cầu

3. Phạm Thị Minh Huệ - Cô người mẫu tài năng của lò BTL Thông tin:

Cũng xuất thân từ lò đào tạo bóng chuyền hàng đầu cả nước, Phạm Thị Minh Huệ có chiều cao rất tốt và phù hợp để phát triển thành một vận động viên nổi tiếng nhờ chiều cao 1,80m của mình. Sau 3 năm ăn tập cùng lứa cầu thủ tài năng của BTL Thông tin - LienVietPostBank, Minh Huệ đã có chỗ đứng vững vàng tại đội trẻ của CLB.

Từng là vận động viên bóng chuyền được đánh giá cao khi tham dự giải Vô địch bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2017. Sẵn chiều cao khủng, gương mặt với vẻ đẹp Á Đông nhiều cá tính và khác biệt, cộng thêm bản lĩnh đã được rèn luyện trong những ngày tháng luyện tập thể thao, Minh Huệ đã phần nào tạo được những dấn ấn ban đầu khi dấn thân sang nghề người mẫu.

Trở thành người mẫu được yêu thích trên nhiều sàn diễn thời trang, cũng được gọi là ngã rẽ thành công cho ngôi sao bóng chuyền sớm nở tối tàn này.

4 mỹ nhân bóng chuyền Việt "bỏ cuộc chơi", rẽ hướng sang showbiz - Ảnh 5.

Phạm Thị Minh Huệ và các đồng đội tại CLB bóng chuyền nữ BTL Thông tin - LienVietPostBank

4 mỹ nhân bóng chuyền Việt "bỏ cuộc chơi", rẽ hướng sang showbiz - Ảnh 6.

Thành công trong vai trò người mẫu

4. Lại Hương Thảo - Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012 và tham dự Miss World 2013.

Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012 - Lại Hương Thảo chính là VĐV bóng chuyền “xịn” của Quảng Ninh. 14 tuổi, cô bé có cái tên tuyệt đẹp Hương Thảo được tuyển vào lớp năng khiếu bóng chuyền của tỉnh Quảng Ninh. Thời gian này Hương Thảo đã cao 1m60, rất phù hợp với bóng chuyền.

Chơi ở vị trí libero không có chuyên môn nổi bật so với các đồng đội của mình nhưng Lại Hương Thảo lại ăn đứt các đồng đội khác về sắc đẹp. Ngày đó thu nhập của các VĐV rất thấp nhưng vì niềm đam mê bóng chuyền nên Hương Thảo đã bám trụ để tập luyện và thi đấu cùng đội trẻ Quảng Ninh một thời gian dài. Hương Thảo từng tham dự giải trẻ toàn quốc khi 17 tuổi.

Sau hơn 4 năm gắn bó với trái bóng, Hương Thảo đã quyết định rẽ sang con đường học tập và cô chọn trở thành sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán của ĐHDL Hải Phòng. Tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô gái vùng mỏ đã đoạt giải “Nữ hoàng châu Á” tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2012 diễn ra tại Ba Lan. Trước đó, Lại Hương Thảo giành danh hiệu Hoa khôi thể thao toàn quốc 2012 và tham dự Miss World 2013. Ngoài những danh hiệu lớn cô còn tham dự cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2012 đoạt giải Á khoa và từng vào top 10 cuộc thi Miss Auto 2011.

4 mỹ nhân bóng chuyền Việt "bỏ cuộc chơi", rẽ hướng sang showbiz - Ảnh 7.

Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012 - Lại Hương Thảo vốn là VĐV bóng chuyền của Quảng Ninh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem